Yonhap: Không tường thuật trực tiếp bóng đá, quan hệ liên Triều bế tắc

Triều Tiên không chấp nhận cho Hàn Quốc ghi hình trực tiếp trận bóng tại Bình Nhưỡng trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 cho thấy quan hệ liên Triều vẫn khó cải thiện.

Triều Tiên và Hàn Quốc nằm cùng nhóm tại vòng loại thứ hai trong cuộc đua tranh vé dự vòng chung kết World Cup 2022 tại Qatar. Hai đội tuyển sẽ đối đầu trong trận thứ hai tại Bình Nhưỡng vào ngày 14/10.

Đây là lần đầu tiên đội tuyển quốc gia hai nước tranh tài trong gần 3 thập kỷ qua. Lần cuối cùng hai đội đụng độ là năm 1990 trong một trận đấu giao hữu diễn ra tại Bình Nhưỡng, theo Yonhap.

Đội tuyển Hàn Quốc đã lên đường sang Bắc Kinh hôm 13/10 trước khi đến Bình Nhưỡng trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, ngoài 55 thành viên của đoàn, trong đó bao gồm 25 cầu thủ, phía Hàn Quốc có lẽ không có thêm công dân nào khác được tham dự hay theo dõi trận đấu quan trọng.

Lần gần nhất đội tuyển quốc gia của Hàn Quốc và Triều Tiên đối đầu là năm 1990 trong một trận giao hữu tại Bình Nhưỡng. Ảnh: Yonhap.

Lần gần nhất đội tuyển quốc gia của Hàn Quốc và Triều Tiên đối đầu là năm 1990 trong một trận giao hữu tại Bình Nhưỡng. Ảnh: Yonhap.

Bình Nhưỡng không cho phép cổ động viên hay nhà báo Hàn Quốc nhập cảnh để đến xem hai đội thi đấu. Nỗ lực đàm phán truyền hình trực tiếp trận đấu vòng loại World Cup giữa hai đội tuyển cũng đổ vỡ, theo tiết lộ của một số quan chức ở Seoul.

Cơ hội để có đột phá vào phút chót cho vấn đề này là rất thấp. Chính quyền Triều Tiên thậm chí không chấp nhận đặc cách mở chuyến bay thẳng từ Seoul đến Bình Nhưỡng để tiết kiệm thời gian cho đội tuyển Hàn Quốc.

Những diễn biến xoay quanh trận đấu thể hiện phần nào các thách thức hiện nay trong cải thiện quan hệ liên Triều. Truyền thông Hàn Quốc chỉ trích phía Bình Nhưỡng tỏ thái độ bất hợp tác.

Yonhap nhận định vụ việc cho thấy quan hệ liên Triều vẫn đang bế tắc. Bình Nhưỡng cũng muốn tỏ ý không hài lòng khi Seoul để tâm quá nhiều đến mong muốn của Washington mà không chủ động thúc đẩy trao đổi liên Triều như đã cam kết.

"Tôi nghĩ Triều Tiên đang muốn gửi thông điệp nói rằng họ không hài lòng bằng cách giữ im lặng trong những vấn đề trên. Thái độ này có vẻ đã chuyển thành sự giận dữ và được thể hiện qua những chỉ trích trên truyền thông của họ nhắm đến Hàn Quốc", Hong Min, nhà nguyên cứu tại Viện Thống nhất Quốc gia tại Seoul, đánh giá.

Tinh Minh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/yonhap-khong-tuong-thuat-truc-tiep-bong-da-quan-he-lien-trieu-be-tac-post1001296.html