Yokohama FC chính thức ra mắt tân binh Nguyễn Công Phượng

Trong một diễn biến mới đây, CLB Yokohama đã chính thức ra mắt các tân binh của mình ở mùa giải mới 2023, trong đó có tiền đạo Việt Nam, Nguyễn Công Phượng.

Sáng 6/1/2023, Yokohama FC đã ra mắt các tân binh mà mình vừa chiêu mộ trước thềm mùa giải mới 2023. Và tất nhiên là không thể không kể tới tiền đạo vừa nói lời chia tay HAGL, Nguyễn Công Phượng.

Đây cũng là lần thứ 2 Phượng sang Nhật Bản thi đấu, sau lần đầu khoác áo CLB Mito Hollyhock theo dạng cho mượn từ HAGL vào đầu năm 2016.

Trước khi gia nhập CLB Yokohama, Công Phượng đã nói lời chia tay HAGL sau 15 năm gắn bó. Giống như các đồng đội khác là Xuân Trường, Văn Toàn hay Văn Thanh, Phượng đã lựa chọn việc chuyển tới một bến đỗ mới nhằm thử thách bản thân.

Theo tìm hiểu, Yokohama FC là đội bóng non trẻ và ít kinh nghiệm nhất trong 18 CLB sẽ thi đấu ở giải vô địch Nhật Bản J1 League mùa 2023. Với việc vừa thăng hạng, họ chắc chắn sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn ở mùa giải mới.

Dẫu vậy, Yokohama FC vẫn được đánh giá là bến đỗ vừa tầm với chân sút quê Đô Lương, Nghệ An để anh có cơ hội thể hiện, bộc lộ hết tài năng trong lần đầu được thi đấu ở giải bóng đá số 1 của Nhật Bản, J-League 1.

Điều này rõ ràng là một niềm vinh dự song đồng thời cũng là thách thức không nhỏ với Công Phượng trong sự nghiệp thi đấu của mình. Nên nhớ các yêu cầu, đòi hỏi về trình độ, thể lực, tốc độ của bóng đá Nhật Bản luôn cao hơn hẳn so với Việt Nam.

Vì thế hơn lúc nào hết, Công Phượng sẽ phải sẽ phải làm tốt tất cả những yêu cầu được Ban huấn luyện đề ra, nếu không muốn đối mặt với nguy cơ ngồi dự bị dài hơi.

Cũng để có sự chuẩn bị tốt nhất cho chuyến xuất ngoại này, Công Phượng đã đi tới quyết định không tham dự AFF Cup 2022 cùng đội tuyển Việt Nam, dù đây là giải đấu cuối cùng của HLV Park Hang Seo trên cương vị HLV trưởng Đội tuyển Việt Nam.

Dù khá nuối tiếc với điều này nhưng Phượng không còn lựa chọn nào khác, bởi anh muốn dành quãng thời gian còn lại để tập luyện, nâng cao trình độ trước khi sang khoác áo Yokohama FC.

Được biết đội bóng mới, Phượng sẽ khoác áo đấu số 28. Đây cũng là số áo mới của chân sút sinh năm 1995, sau chiếc áo số 10 quen thuộc ở HAGL cũng như trên tuyển Việt Nam, hay áo đấu số 21 tại CLB TP.Hồ Chí Minh. Khi còn chơi bóng cho CLB Mito, CP10 khi đó đã khoác áo số 16.

PV

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/yokohama-fc-chinh-thuc-ra-mat-tan-binh-nguyen-cong-phuong-236996.html