'Yoga Cười' để chữa bệnh ung thư

Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt và Quỹ Makna (Hội đồng Ung thư quốc gia Malaysia) vừa tổ chức tập huấn cho các tình nguyện viên (TNV) trong CLB 'Hỗ trợ tâm lý cho bệnh nhân ung thư' của bệnh viện bằng liệu pháp Yoga Cười.

Cười làm tinh thần hưng phấn, giảm môi trường acid, giải phóng độc tố trong các tế bào bệnh nhân ung thư

Tác dụng của Yoga Cười

Y học đã chứng minh, tiếng cười làm tinh thần hưng phấn, giảm môi trường acid của cơ thể, giải phóng độc tố trong các tế bào bệnh nhân ung thư. Ứng dụng điều đó, bác sĩ tâm lý Kataria - Ấn Độ đã cho ra đời liệu pháp Yoga Cười. Phương pháp này phối hợp những bài tập cười và cách thở của Yoga để đưa oxy vào cơ thể và não bộ, giúp người tập khỏe, thêm nghị lực.

Thế giới đã áp dụng Yoga Cười vào việc hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân ung thư và thu được hiệu quả tích cực không kém xạ, hóa trị hay giải phẫu. Hiện nay, Yoga Cười đã và đang trở thành “hiện tượng” với hơn 7.000 CLB ở 70 quốc gia, hoạt động phi lợi nhuận, miễn phí chỉ với mục đích giúp mọi người khỏe hơn.

Yoga Cười Việt Nam được thành lập ngày 19.5.2009. Mặc dù mới ra đời nhưng CLB này đã và đang tạo ra sức hút lớn với lượng học viên đông đảo từ khắp cả nước.

Không gian vui vẻ của lớp tập huấn tại Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt

Yoga Cười xóa tan khoảng cách, kết nối niềm tin

Chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân

Mong muốn đem lại hiệu quả cao nhất cho quá trình điều trị của bệnh nhân tại viện, Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt thành lập CLB Hỗ trợ tâm lý cho bệnh nhân ung thư. Vào mỗi chiều thứ tư hàng tuần, sau Họp Hội đồng bệnh nhân và người nhà, các TNV sẽ hướng dẫn những bài tập này. Quỹ Makna (hiện đang đặt trụ sở chính tại viện) hỗ trợ thêm về cách thức triển khai cho CLB. Trước khi đi vào sinh hoạt chính thức, điều dưỡng và bác sĩ tại viện cùng các TNV đến từ Trường đại học Y tế công cộng, các bệnh nhân, được tập huấn với huấn luyện viên về Yoga Cười.

Ths.BS Lê Văn Lễ - đại diện ban lãnh đạo bệnh viện nhấn mạnh “bệnh viện luôn mong muốn có được hiệu quả chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân cả về thể chất lẫn tinh thần”.

Anh Phạm Quốc Vinh (thường được gọi là Vinh vui vẻ) hiện đang công tác tại Khoa Dược - Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội trực tiếp hướng dẫn cho các TNV. Theo anh Vinh, Yoga Cười không chỉ là phương pháp trị liệu cho bệnh nhân ung thư, mà còn là liều thuốc bổ cho mọi người. Vì vậy, ai cũng có thể học và phổ biến cho người khác, đặc biệt là bệnh nhân ung thư.

Anh Nguyễn Văn Hải - đại diện Quỹ Makna tại Hà Nội - rất háo hức với buổi học này. Anh cũng đăng ký là TNV chính thức cho CLB tại Bệnh viện Ung Bướu Hưng Việt. Yoga Cười là bước đầu tiên trong tiến trình hoạt động của Quỹ Makna hỗ trợ cho CLB, sau đó là Khí công - Thái cực quyền, Dinh dưỡng tiết chế, tư vấn tâm lý…

Bà Nguyễn Thị Vân Anh (46 tuổi - Nhân viên ngân hàng BIDV - Hà Nội) là bệnh nhân đang trong quá trình điều trị ung thư vú chia sẻ: “Trải qua rồi nên hiểu rất rõ những cảm nhận đầu tiên của người bệnh. Lớp học không những là trị liệu mà còn là cầu nối để những người bệnh gặp gỡ, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau, ngày nào còn sống thì còn lạc quan, vui vẻ”.

Tâm sự ấy chính là động lực để các TNV phấn đấu trong hành trình đưa tiếng cười vào trị liệu ung thư. Đối mặt với khó khăn nhưng không bỏ cuộc, giống như bà Vân Anh, “mỗi ngày được sống, là mỗi ngày còn có được niềm vui và hạnh phúc…”.

Là bệnh viện tư nhân chuyên khoa ung bướu đầu tiên của cả nước, Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt luôn không ngừng học hỏi, tiếp thu phương pháp điều trị mới, để có thể chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân ung thư tốt nhất. Không những về chuyên môn điều trị, bệnh viện còn ứng dụng chương trình hỗ trợ trị liệu cho bệnh nhân ung thư. Với tất cả những nỗ lực đó, Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt hy vọng sẽ là một địa chỉ tin cậy để chung tay với cộng đồng đẩy lùi bóng đen của ung thư…

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU HƯNG VIỆT
Địa chỉ: 34 Đại Cồ Việt, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04.6272.4444 - Hotline: 0949510707
Email: bvubhungviet@gmail.com

THÔNG TIN DỊCH VỤ

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/suc-khoe/yoga-cuoi-de-chua-benh-ung-thu-509029.html