YG và SM có thực sự như mơ: (YG) idol có bê bối lập tức phải ra đi, (SM) idol rời công ty đừng hòng có đường phát triển

Qua những sự kiện xảy ra trong thời gian qua, nhiều người đúc kết được một vài điều rằng đừng dại làm điều sai tại YG hay SM nếu không sẽ bị 'đá' ngay lập tức hoặc phải chịu đóng băng sự nghiệp trong một thời gian dài vì thế lực quá lớn từ hai công ty này.

Với những ai yêu mến Kpop chắc chắn đều sẽ nghe đến các cụm từ "Big 3" hay "Ông lớn ngành giải trí", nó dùng để chỉ 3 công ty giải trí lớn của Hàn Quốc là: YG Entertainment, SM Entertainment và JYP Entertainment.

Có thể nói đây là những công ty chi phối rất lớn sự phát triển của Kpop nói riêng và showbiz Hàn nói chung. Hiện tại những nghệ sĩ đình đám đang trực thuộc quản lý của 3 công ty này có thể kể đến như: SM - EXO, TVXQ, Super Junior, SNSD, SHINee, Red Velvet, NCT... JYP - GOT7, DAY6, TWICE, 2PM, ITZY... YG - Big Bang, Winner, iKON, Black Pink,... Đây đều là những nhóm nhạc nổi tiếng và được đông đảo người hâm mộ trên toàn thế giới biết đến.

Tuy nhiên Kpop chưa bao giờ là màu hồng như nhiều người vẫn nghĩ, đằng sau sự hào nhoáng, xa hoa, tươi đẹp của nó là một màu đen của các bê bối, của áp lực dư luận và từ chính những người hâm mộ vẫn ngày đêm ủng hộ cho các thần tượng.

Thời gian vừa qua, việc công ty YG Entertainment liên tục vướng vào những ồn ào, những nghệ sĩ liên tiếp bị chấm dứt hợp đồng và rời nhóm khiến nhiều người lo sợ về một tương lai của những thần tượng trực thuộc công ty này.

Kể từ đầu năm 2019 đã có 3 nghệ sĩ phải chấm dứt hợp đồng với YG gồm Kang Sung Woon (Sechskies), Seungri (Big Bang), B.I (iKON). Đa số các idol này đều vướng vào những ồn ào đời tư, làm dậy sóng dư luận và cuối cùng là phải rời đi.

Cộng đồng fan Kpop cho rằng có vẻ như YG rất "lười" trong việc giải quyết sự cố cho idol vì khi nào bê bối, thông báo từ công ty này đều là "không biết", "phủ nhận" và cuối cùng là thông báo chấm dứt hợp đồng với nghệ sĩ giữa ồn ào.

Mới nửa đầu năm 2019, đã có 3 nghệ sĩ rời YG và vô vàn những bê bối khiến công ty này dành mất điểm trong mắt công chúng.

Ở khía cạnh khác, SM Entertainment lại là công ty rất khắt khe với những idol dứt áo ra đi trong ồn ào. Công ty này nổi tiếng bị các nghệ sĩ quay lại kiện ngược vì đưa ra bản hợp đồng nô lệ hay các idol quyết định ra đi trong lùm xùm tai tiếng.

Những vụ việc nổi cộm có thể kể đến như: 3 cựu thành viên nhóm TVXQ/DBSK là Jaejoong, Yoochun và Junsu rời nhóm trong ồn ào vào năm 2009, 3 nghệ sĩ này cho rằng SM đã đưa ra bản hợp đồng quá sức chịu đựng của họ.

Vụ kiện tụng này diễn ra trong một thời gian dài, mặc dù tòa án đã tuyên bố JYJ (tên nhóm mới của 3 thành viên rời TVXQ) thắng cuộc và còn ban hành luật JYJ để chống các công ty giải trí đưa ra hợp đồng nô lệ với nghệ sĩ, tuy nhiên những tổn thất mà JYJ chịu đựng là không thể bù đắp.

Sau khi rời SM, Jaejoong, Yoochun và Junsu hầu như mất tăm trên các chương trình âm nhạc, show tạp kĩ. Nhiều người cho rằng SM là thế lực đằng sau chặn đứng đường phát triển của các idol này. Mới đây, Jaejoong được thông báo xuất hiện trên một chương trình truyền hình sau 10 năm vắng bóng trong sự mòn mỏi đợi chờ của người hâm mộ.

JYJ - SM và vụ kiện ồn ào cùng hệ lụy kéo dài cả chục năm qua.

Giống với JYJ, 3 thành viên của EXO là Luhan, Kris và Tao cũng rời đi trong ồn ào, kiện tụng. Kịch bản của vụ việc rời đi này rất giống với 3 cựu thành viên của TVXQ khi Luhan, Kris và Tao cũng lên án bản hợp đồng của SM. Kể từ đó 3 nam idol này đã quay trở về Trung Quốc hoạt động, không còn dính dáng gì đến ngành giải trí Hàn Quốc nữa.

3 thành viên của EXO cũng từng dứt áo ra đi vì cho rằng SM biến họ thành nô lệ.

Năm 2014, "Nữ hoàng băng giá" Jessica cũng trở thành tâm điểm chú ý của fan Kpop khi thông báo rời SNSD và ám chỉ cô bị đuổi đi chứ không phải tự nguyện. Và kể từ đó Jessica bị hạn chế tối đa việc xuất hiện trên các chương trình âm nhạc.

Nữ ca sĩ có phát hành các sản phẩm, MV nhưng không được lên sân khấu biểu diễn như những thần tượng khác. Đến hiện tại dù đã 5 năm kể từ ngày rời SM, Jessica vẫn chưa thể xuất hiện trên các chương trình âm nhạc tại Hàn Quốc một cách công khai.

Jessica rời SNSD giữa những ồn ào bị tẩy chay, bắt nạt, đuổi khỏi nhóm.

Có thể thấy trong 3 ông lớn của Kpop, đến hiện tại YG và SM đều đã vướng vào những ồn ào lớn, riêng JYP có lẽ vẫn là công ty "hiền" nhất so với hai đối thủ còn lại.

Mỗi công ty chắc chắn đều sẽ có cách quản lý nghệ sĩ của mình riêng, có chiến lược riêng để phát triển và việc phải chịu tai tiếng khi hoạt động trong showbiz là điều không còn lạ lẫm. Có thể nói ở Hàn Quốc, việc được vào SM, YG và JYP để làm thực tập sinh và ra mắt là mơ ước của nhiều người. Tuy nhiên ra mắt chưa phải là tất cả khi hành trình để giữ vững được danh tiếng còn khó khăn hơn gấp vạn lần.

Phuong Thao

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/yg-va-sm-co-thuc-su-nhu-mo-yg-idol-co-be-boi-lap-tuc-phai-ra-di-sm-idol-roi-cong-ty-dung-hong-co-duong-phat-trien-74415.html