YG khắc nghiệt hay thiếu trách nhiệm với 'gà' nhà: Ai có bê bối đều 'đuổi thẳng cổ', chấm dứt hợp đồng hoặc giải tán cả nhóm

Qua những bê bối động trời và cách thức giải quyết của YG Entertainment, nhiều người có thể đúc kết ra một quy luật của công ty này là người nào bị báo chí gọi tên vào ồn ào chắc chắn phải rời công ty, hoạt động không còn hiệu quả thì giải tán cả thể.

Cộng đồng fan Kpop nói chung và fan của nghệ sĩ nhà YG Entertainment nói riêng đang vô cùng hoang mang trước thông tin B.I rời khỏi iKON, chấm dứt hợp đồng với công ty sau khi Dispatch khui loạt bằng chứng tố cáo trưởng nhóm iKON từng sử dụng chất kích thích. Sau khi bị réo gọi trên khắp các mặt báo, B.I đã lên tiếng thông qua Instagram cá nhân mong muốn rời khỏi iKON để tự kiểm điểm hành vi của bản thân. Nam thần tượng cũng cho biết đã từng có ý định sử dụng chất kích thích vì những áp lực trong công việc và cuộc sống tuy nhiên đã không dùng vì sợ hãi.

Sau khi B.I lên tiếng, YG Entertainment cũng phát hành thông báo xác nhận trưởng nhóm iKON không còn là nghệ sĩ trực thuộc công ty, hợp đồng của B.I đã được chấm dứt sau lùm xùm. Nhiều người tỏ ra không mấy bất ngờ trước quyết định này của YG vì nó đã quá quen thuộc. Đa số những nghệ sĩ vướng vào ồn ào sử dụng chất kích thích, mua bán dâm... đều phải rời khỏi YG.

YG Entertainment xác nhận B.I không còn là thành viên của iKON.

Gần đây nhất phải kể đến trường hợp của em út Big Bang - Seungri. Trước loạt cáo buộc về việc tham gia nhóm chat đồi trụy, kinh doanh trái phép hộp đêm, môi giới gái gọi... Seungri đã thông báo rời nhóm và sau đó YG cũng lên tiếng xác nhận chấm dứt hợp đồng với thành viên của Big Bang. Tại thời điểm đó, YG hứng chịu nhiều chỉ trích từ phía cộng đồng fan Kpop vì không thể bảo vệ "gà nhà" trước áp lực dư luận mà lạnh lùng kết thúc hợp đồng giữa lúc "nước sôi lửa bỏng".

Big Bang hiện tại cũng chỉ còn 4 người sau khi Seungri rời nhóm vì bê bối cá nhân.

Một trường hợp đáng tiếc nữa của YG là khi không thể cứu vãn được danh tiếng của 2NE1 và để nhóm tan rã vào năm 2016. Sau scandal bị bắt tại sân bay do tàng trữ chất amphetamine - loại chất được dùng thay thế ma túy đá và bị cấm ở Hàn Quốc vào năm 2014 của Park Bom, sự nghiệp riêng của nữ nghệ sĩ và cả 2NE1 bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đến năm 2015, 2NE1 tái hợp với sân khấu bất ngờ tại lễ trao giải MAMA nhưng không mấy khả quan. Chính vì vậy cuối năm 2016, YG thông báo kết thúc thời kì hoàng kim của 2NE1, nhóm nhạc nữ này chính thức tan rã.

2NE1 và Park Bom

YG còn là công ty bị tố phung phí nhân tài bậc nhất Kpop khi những nghệ sĩ tài năng đều bị cầm chân trong công ty này, một là không được ra mắt hai là ra mắt rồi nhưng không cho phát hành sản phẩm âm nhạc. Điển hình trong số đó là Lee Hi, cô gái với giọng hát nội lực nhưng nhiều người quên mất Lee Hi là ca sĩ vì rất hiếm khi xuất hiện trên sân khấu.

Kpop là môi trường khắc nghiệt, sự đào thải là điều không thể tránh khỏi và những bê bối đời tư lại là chuyện không quá lạ lẫm. Nghệ sĩ và công ty là mối quan hệ như "nước với cá", idol được ra mắt kiếm tiền và lợi nhuận về cho công ty và công ty cũng có trách nhiệm bảo vệ nghệ sĩ của mình trước những ồn ào, lùm xùm.

Yang Hyun Suk có phải là một vị CEO tốt?

Sự việc của nhà YG bên trong thực chất thế nào chắc chắn không nhiều người biết được. Tuy nhiên những điều mà YG Entertainment thể hiện ra bên ngoài đã khiến công chúng dần mất thiện cảm với cách quản lý nghệ sĩ của một trong những công ty giải trí nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng ở Hàn Quốc này.

Phuong Thao

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/yg-khac-nghiet-hay-thieu-trach-nhiem-voi-ga-nha-ai-co-be-boi-deu-duoi-thang-co-cham-dut-hop-dong-hoac-giai-tan-ca-nhom-74360.html