Yếu tố Trung Quốc tác động đến đối thoại Mỹ-Nga

Xích mích giữa Washington và Bắc Kinh đã tác động đến đối thoại về vũ khí hạt nhân Mỹ-Nga khi đoàn đại biểu Mỹ sử dụng ảnh quốc kỳ Trung Quốc khiến nước này phải lên tiếng phản đối.

Hình ảnh quốc kỳ trên bàn đàm phán do phái viên Mỹ đăng trên mạng xã hội Twitter. Ảnh: SCMP

Hình ảnh quốc kỳ trên bàn đàm phán do phái viên Mỹ đăng trên mạng xã hội Twitter. Ảnh: SCMP

Trước đó, Mỹ cho rằng Trung Quốc cũng nên tham gia vào đối thoại về một thỏa thuận thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (START mới) giữa Mỹ và Nga dự kiến hết hiệu lực vào tháng 2/2021. Song tới nay Trung Quốc vẫn từ chối viễn cảnh đàm phán 3 bên.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) cho biết ngày 22/6, khi đàm phán giữa Mỹ và Nga về Hiệp ước START mới diễn ra tại Vienna (Áo), phái viên của Mỹ tham gia đàm phán – ông Marshall Billingslea đăng lên mạng xã hội Twitter rằng Trung Quốc không có trong chương trình.
Kèm theo nội dung đăng trên là bức ảnh căn phòng đàm phán với quốc kỳ Trung Quốc trên chiếc bàn trống trơn.

Ông Fu Cong – lãnh đạo Cục Kiểm soát Vũ khí của Bộ Ngoại giao Trung Quốc lập tức đáp trả trên Twitter: “Thật là một cảnh lạ lùng khi đặt quốc kỳ lên bàn đàm phán mà không có sự chấp thuận của Trung Quốc”.

Tờ Kommersant (Nga) dẫn nguồn tin ngoại giao giấu tên cho biết các đại diện của Nga phản đối việc đặt quốc kỳ Trung Quốc thể hiện cho sự vắng mặt của Bắc Kinh. Tờ báo cho hay trước khi đoàn đại biểu Nga đến, quốc kỳ của Trung Quốc đã được cất đi. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov là người dẫn đầu đoàn đại biểu nước này tham gia đàm phán.

Mỹ và Nga sở hữu hơn 90% vũ khí hạt nhân của thế giới. Nhiều chuyên gia nói rằng việc Mỹ muốn Trung Quốc tham gia đàm phán là nhằm chứng minh khả năng từ bỏ hiệp ước. Ông Daryl Kimbal tại Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí (Mỹ) nhận định: “Chính quyền Tổng thống Trump không có ý định kéo dài thêm Hiệp ước START mới và muốn tận dụng việc Trung Quốc không quan tâm đến đối thoại kiểm soát vũ khí 3 bên để làm cái cớ kết thúc hiệp ước này”.

Thời hạn hết hiệu lực của START mới đang đến gần và không còn nhiều thời gian để đàm phán về một hiệp ước mới với sự tham gia của Trung Quốc, đặc biệt là khi bầu cử tổng thống Mỹ sắp diễn ra vào tháng 11.

Sau một ngày đàm phán ở Cung điện Niederoesterreich (Áo), Bộ Ngoại giao Nga chỉ thông báo rằng “thảo luận về kiểm soát vũ khí tiếp diễn, bao gồm câu hỏi về kéo dài hiệp ước START mới và duy trì ổn định”.

Nhà phân tích chính trị người Nga Fyodor Lukyanov phân tích rằng không có lý do để chờ đợi bất cứ tiến triển nào từ các cuộc thảo luận ở Vienna.

Nhưng bà Beatrice Fihn thuộc nhóm Chiến dịch Quốc tế Xóa bỏ Vũ khí Hạt nhân ngày 22/6 lại nhấn mạnh rằng việc kéo dài hiệp ước START mới “thực sự được ủng hộ”.

Hà Linh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/yeu-to-trung-quoc-tac-dong-den-doi-thoai-mynga-20200623171902367.htm