Yếu tố nguy cơ dẫn đến ung thư đại trực tràng

'Mẹ tôi năm nay 55 tuổi, đợt vừa rồi bà đi khám sức khỏe định kỳ thì biết bị ung thư đại trực tràng giai đoạn đầu, bác sĩ nói tỷ lệ chữa khỏi cao vì phát hiện sớm nhưng tôi vẫn lo lắng. Không biết nguyên nhân vì sao, mẹ tôi nên kiêng khem gì, điều trị bằng phương pháp nào? Mong nhận được tư vấn của chuyên gia Người Đô Thị…' – Cẩm Thu (Kiên Giang)

Chào bạn,

Có nhiều yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh lý ung thư đại trực tràng như: béo phì, chế độ ăn nhiều mỡ động vật, ít rau xanh và chất xơ...

Với ung thư đại trực tràng giai đoạn sớm, phẫu thuật là phương pháp điều trị cơ bản. Tùy vào kết quả sau phẫu thuật bệnh nhân có thể được chỉ định hóa chất và/hoặc hóa xạ trị bổ trợ sau khi mổ.

Trong quá trình sau mổ và điều trị hóa chất bạn sẽ được bác sĩ điều trị tư vấn chế độ dinh dưỡng thích hợp với người bệnh nên bạn không nên quá lo lắng.

GS-TS-BS. Trần Văn Thuấn

(Giám đốc bệnh viện K, Chủ tịch Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam)

Nguồn Người Đô Thị: http://nguoidothi.net.vn/yeu-to-nguy-co-dan-den-ung-thu-dai-truc-trang-22841.html