Yếu tố khiến bé kém thông minh từ trong bụng mẹ

Những yếu tố bên ngoài như ô nhiễm môi trường, mẹ bị stress hay tăng cân quá nhiều có thể là nguyên nhân khiến bé kém thông minh.

Mẹ trang điểm. Nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Mỹ cho thấy mẹ trang điểm trong thời kỳ mang thai sẽ sinh ra trẻ có chỉ số IQ thấp hơn bình thường. Phthalate được tìm thấy trong rất nhiều thứ xung quanh chúng ta như thảm, son môi, gel xịt tóc, sơn móng tay...là một chất hóa học nhân tạo có thể gây ảnh hưởng nguy hiểm tới sức khỏe tổng thể.

Mẹ bầu ăn quá nhiều. Chuyện cố ăn thật nhiều chất dinh dưỡng và những thứ “bổ béo” rồi tự hào về cân nặng ngày càng cao ngay nay đã quá “lỗi thời”. Trên thực tế, những mẹ bầu béo phì thường dễ bị rối loạn chuyển hóa, dẫn đến hệ thống thần kinh phôi thai bị bóp méo.

Lười bổ sung i-ốt. Cơ thể của phụ nữ mang thai bị thiếu i-ốt dễ bị ảnh hưởng đến sự tổng hợp hormone tuyến giáp, từ đó khiến bộ não thai nhi kém phát triển. Tuyến giáp chịu trách nhiệm về ngôn ngữ, thính giác và tinh thần của đứa trẻ. Nếu hormone tuyến giáp không được hoạt động tốt, chúng sẽ dẫn đến sự ra đời của những đứa trẻ tăng trưởng chậm, không biết phản ứng, thậm chí điếc, rối loạn tâm thần…hay còn gọi là bệnh Down.

Ô nhiễm không khí. Ít người biết rằng việc ô nhiễm môi trường sống đang khiến trẻ bị ảnh hưởng ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Trẻ em tiếp xúc với ô nhiễm giao thông khi mẹ mang bầu hoặc trong năm đầu chào đời có nguy cơ cao mắc bệnh tự kỷ. Trẻ tự kỷ có khả năng đã tiếp xúc nhiều hơn 2-3 lầnvới khói xe, khói bụi , và những ô nhiễm không khí khác.

Mẹ bị stress trong thai kỳ. Tâm trạng của mẹ bầu ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ do trẻ rất nhạy cảm với mọi trạng thái tinh thần của mẹ. Việc mẹ bầu căng thẳng trong thời gian mang thai làm gia tăng nguy cơ bị tổn thương não bẩm sinh ở thai nhi. Thần kinh của trẻ bị ảnh hưởng nếu mẹ gặp những cú sốc trong thai kỳ.

Tuổi của cha mẹ ảnh hưởng đến chỉ số thông minh của trẻ. Nghiên cứu của một trường đại học ở Queensland, Úc đã cho thấy nếu bố có độ tuổi từ 40 trở lên sẽ khiến cho bé có nguy cơ cao hơn bị mắc các bệnh như tâm thần phân liệt, tự kỷ và hội chứng gây ra những bất thường trên khuôn mặt và hộp sọ. Họ cũng phát hiện ra rằng những bé có bố lớn tuổi đạt điểm thấp hơn trong các bài kiểm tra trí thông minh trên tiêu chí sự tập trung, trí nhớ, khả năng lý luận và kỹ năng đọc.

Linh Chi (TH)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/me-be/yeu-to-khien-be-kem-thong-minh-tu-trong-bung-me-427594.html