'Yêu râu xanh' nhiều lần hiếp dâm bé gái hàng xóm đến có thai

Thấy bé gái hàng xóm thường xuyên ở nhà một mình nên Long nhiều lần có hành vi hiếp dâm nạn nhân.Cự Giải (T/h)

Thấy bé gái hàng xóm thường xuyên ở nhà một mình nên Long nhiều lần có hành vi hiếp dâm nạn nhân.

Báo Công an TP HCM dẫn nguồn thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk sáng 28/6, cho biết đơn vị vừa kết luận điều tra chuyển truy tố Quách Văn Long (SN 2001, trú ở xã Cư Êbur, TP.Buôn Ma Thuột) có hành vi hiếp dâm bé gái hàng xóm dưới 16 tuổi.

Theo đó, trong quá trình sinh sống ở địa phương, Long thấy bé gái hàng xóm sinh năm 2007 thường ở nhà một mình nên đã có hành vi hiếp dâm.

"Yêu râu xanh" nhiều lần hiếp dâm bé gái hàng xóm đến có thai - Hình minh họa

"Yêu râu xanh" nhiều lần hiếp dâm bé gái hàng xóm đến có thai - Hình minh họa

Long còn đe dọa bé gái, khiến cháu sợ không dám nói với ai. Sau đó, mẹ cháu bé phát hiện cháu có thai nên đã trình báo vụ việc lên cơ quan Công an. Quá trình điều tra, Long khai nhận đã 4 lần thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái.

Cũng liên quan đến hành vi xâm hại trẻ em, trước đó, theo thông tin trên báo Đắk Lắk, Viện KSND huyện Krông Năng (Đắk Lắk) vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Thu (SN 1995, trú thôn 1, xã Cư Mta, huyện M’Đrắk) về hành vi giao cấu với trẻ em.

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 10/2016, Thu đến nhà cháu N.T.Q (SN 2002, trú xã Ea Toh, huyện Krông Năng) để giúp gia đình bé gái này thu hoạch cà phê. Lợi dụng thời điểm nhà vắng người, Thu đã thực hiện hành vi đồi bại khiến cháu Q. có thai.

Được biết, Thu có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích tại bản án phúc thẩm số 55/HSPT ngày 24/2/2012 của TAND tỉnh Đắk Lắk với mức án 3 năm 9 tháng tù.

Khi đang chấp hành án thì Thu bỏ trốn và bị truy nã. Đến ngày 18/2/2019, Thu đến Công an huyện Krông Năng đầu thú.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/yeu-rau-xanh-nhieu-lan-hiep-dam-be-gai-hang-xom-den-co-thai-a281919.html