'Yêu râu xanh' giở trò đồi bại với bé gái lãnh án chung thân

Thấy bé gái 4 tuổi hàng xóm sang nhà mình chơi, Bảo dụ dỗ, dẫn cháu sang trường mầm non gần nhà rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Ngày 20/11, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt mức án chung thân đối với bị cáo Lê Viết Bảo (32 tuổi, trú tại buôn Tul B, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Tại phiên tòa, bị cáo cúi mặt từ đầu đến cuối phiên xử và liên tục khóc khi trả lời các câu hỏi của chủ tọa.

Lê Viết Bảo tại phiên tòa

Cáo trạng thể hiện, chiều ngày 13/7, cháu Hạnh* (4 tuổi, hàng xóm với Bảo) sang nhà Bảo để chơi với con của y.

Lúc này, Bảo nảy sinh ý đồ đen tối nhưng có vợ ở nhà nên y dụ dỗ cháu Hạnh sang trường mầm non gần nhà (nơi Bảo đang làm bảo vệ) để thực hiện hành vi đồi bại.

Thấy vùng kín cháu bé chảy máu, Bảo đưa nạn nhân về nhà mình rồi sau đó đưa cháu bé sang nhà nói dối với bố mẹ cháu là “lỡ dùng cây đâm vào vùng kín cháu làm chảy máu và xin đưa nạn nhân đi cấp cứu”.

Gia đình cháu Hạnh đã đưa cháu đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk để cấp cứu. Tại đây, cháu bé kể lại việc bị Bảo xâm hại.

Quá bức xúc, gia đình nạn nhân đã làm đơn tố cáo gia đình nạn nhân đến cơ quan công an. Đến khoảng 22h30 cùng ngày, Bảo đã đến công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

*Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/yeu-rau-xanh-gio-tro-doi-bai-voi-be-gai-4-tuoi-lanh-an-chung-than-a210172.html