'Yêu râu xanh' cho bé gái 50 nghìn đồng rồi thực hiện hành vi đồi bại

Thấy bé gái đang nằm võng, 'yêu râu xanh' đã cho nạn nhân 50 nghìn đồng rồi thực hiện hành vi đồi bại.Cự Giải (T/h)

Thấy bé gái đang nằm võng, "yêu râu xanh" đã cho nạn nhân 50 nghìn đồng rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Zing.vn đưa tin, sáng 8/5, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên Phạm Văn Tuấn (45 tuổi, ngụ xã Gia Hòa 2, huyện Mỹ Xuyên) 17 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. HĐXX còn buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân trên 13 triệu đồng.

Nạn nhân là bé gái tên Yến (tên đã thay đổi, sinh tháng 12/2008, ngụ huyện Mỹ Xuyên).

Khi vụ án xảy ra, Yến chưa đủ 10 tuổi nên Tuấn phạm vào tình tiết định khung với mức án thấp nhất là 20 năm tù. Tuy nhiên, bị cáo được HĐXX áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ như cha, mẹ là người có công, ông ngoại là liệt sĩ.

Bị cáo Phạm Văn Tuấn - Ảnh: NĐT

Bị cáo Phạm Văn Tuấn - Ảnh: NĐT

Báo Giao thông trích dẫn cáo trạng thể hiện, chiều 11/11/2018, Tuấn bơi xuồng qua nhà ngoại của Yến có việc, nhưng không gặp được người cần tìm.

Tại đây, Tuấn thấy cháu Yến (gọi Tuấn bằng dượng) đang nằm võng, nên nảy sinh ý định hiếp dâm cháu bé. Để thực hiện hành vi đồi bại, Tuấn đã dụ dỗ và cho cháu Yến 50 nghìn đồng.

Trong lúc Tuấn đang thực hiện hành vi thì bị vợ của chủ nhà phát hiện. Vụ việc sau đó được gia đình cháu Yến trình báo với cơ quan chức năng và Tuấn cũng bị bắt sau đó không lâu.

Cũng liên quan đến hành vi hiếp dâm, theo Tiền Phong, ngày 7/5, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên xét xử, tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tình (SN 1978, trú thôn An Thọ, xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) 20 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, Tình là hàng xóm với vợ chồng ông Bùi Văn A. (SN 1974) nên thường sang nhà chơi. Tuy nhiên, lợi dụng lúc vợ chồng ông A. vắng nhà, Tình đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại đối với cháu H. (SN 2009, con gái ông A.).

Trong khoảng thời gian từ đầu năm 2016 đến cuối tháng 7/2016, bị cáo đã 5 lần thực hiện hành vi đồi bại đối với cháu H..

Ngày 31/7/2016, Tình sang nhà ông A. bằng đường cửa sau. Tình đến nơi cháu H. đang ngồi chơi cùng 2 cháu khác rồi kéo cháu vào nhà vệ sinh để thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi vợ chồng ông A. đi làm về, cháu H. đã thuật lại sự việc cho cha mẹ nghe. Bức xúc hành vi của người hàng xóm, ông A. sau đó làm đơn gửi cơ quan công an.

Cũng theo hồ sơ, tại thời điểm Tình thực hiện hành vi phạm tội, cháu H. chưa đủ 13 tuổi. Vì vậy, hành vi của Tình bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố, đề nghị truy tố tội “hiếp dâm trẻ em”.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/yeu-rau-xanh-cho-be-gai-50-nghin-dong-roi-thuc-hien-hanh-vi-doi-bai-a274468.html