'Yêu' nơi công cộng: Một bộ phận người trẻ quá thoáng hay sống lệch lạc?

Dư luận xôn xao khi những hình ảnh nhạy cảm tại một rạp chiếu phim chưa kịp lắng xuống thì việc đôi trẻ bị bắt gặp 'mây mưa' trong quán trà sữa ở Thái Nguyên lại xuất hiện trên mạng xã hội.

Tin nên đọc

Clip "mây mưa" ở quán trà sữa Tocotoco Thái Nguyên: Xuất hiện nam thanh niên nói lời...xin lỗi

Đôi nam nữ "mây mưa" ở quán trà sữa bị nhân viên quán bắt tại trận

Lâm Đồng: Khởi tố 2 đối tượng trộm xe máy mùa World Cup

Bỏ vê quê ăn Tết sau khi sát hại bạn gái vừa “mây mưa”

Đặc biệt, trong thời buổi công nghệ thông tin như hiện nay, thì những hành động thiếu văn hóa đó sẽ lan nhanh khủng khiếp và gây ra hậu quả khôn lường.

Hình ảnh đôi nam nữ “mây mưa” trong quán trà sữa bị đưa lên mạng xã hội.

Hình ảnh đôi nam nữ “mây mưa” trong quán trà sữa bị đưa lên mạng xã hội.

Chỉ vì muốn câu like

Có thể nói, đây chỉ là hai trong số những lần giới trẻ thản nhiên làm chuyện “người lớn” nơi công cộng bị bắt gặp hoặc quay clip. Nhiều người lo ngại và đặt câu hỏi về vấn đề nhận thức của giới trẻ hiện nay.

Cùng với đó, việc đăng tải, phát tán clip nhạy cảm cũng đang bị dư luận lên án gay gắt. Bởi lẽ, việc này sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý cũng như cuộc sống của các bạn trẻ có hành động xấu xí đó và cả gia đình họ.

Vụ cặp đôi nam nữ “mây mưa” trong quán trà sữa ở đường Bắc Sơn (phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên) bị phát tán trên mạng xã hội. Sau khi nắm bắt sự việc phía công an và cán bộ văn hóa phường đã xác minh ở quán trà sữa, bước đầu xác định có sự việc nhân viên quán nhắc nhở cặp đôi có hành động nhạy cảm trong quán.

Ngày 3/8, một thanh niên có tài khoản facebook tên N.V.T tự nhận là người đăng tải clip “thân mật” của cặp đôi ở quán trà sữa lên facebook cá nhân.

Theo T tường trình, ngày 2/8, T ngồi uống nước với một nhân viên của quán trà sữa T.T ở phường Hoàng Văn Thụ. Sau đó, T lỡ tay đăng đoạn clip lên facebook và đính tên một cô gái tên T.K.L kèm theo clip.

Cùng với đó, T cũng lý giải cô gái trong clip không phải T.K.L. T cho rằng chỉ vì mình và nhân viên của quán muốn câu like trên mạng nên đã vô tình đăng clip và hiện hai người đã ý thức được hậu quả của hành động thiếu suy nghĩ đó. T đã gửi lời xin lỗi tới L và gia đình.

Trước đó ít ngày, mạng xã hội cũng xuất hiện những hình ảnh thân mật thái quá của cặp đôi nam nữ trong một rạp chiếu phim.

Trên chiếc ghế Sweetbox dành cho các cặp đôi có vách ngăn riêng tư với ghế bên cạnh, cặp đôi này hồn nhiên hành sự, bất chấp xung quanh còn rất đông người. Qua quan sát, những hình ảnh phát tán trên mạng cho thấy người trong ảnh trông còn khá trẻ.

Ngay lập tức, những hình ảnh trên gây thu hút sự chú ý lớn từ phía công chúng. Nhiều người đã lên tiếng chỉ trích dữ dội và cho rằng hành động của đôi nam nữ là không thể chấp nhận được.

Dù ghế đôi có vách ngăn được lắp đặt trong các phòng chiếu phim với mục đích tạo sự riêng tư cho khán giả nhưng không vì thế mà họ có thể làm những hành vi không đúng mực tại nơi công cộng, gây ảnh hưởng đến những người khác.

Theo xác minh ban đầu từ rạp chiếu phim, người chụp lại hình ảnh của khách hàng thân mật thái quá trên là nhân viên của rạp chiếu phim và người này đang bị tạm đình chỉ công việc.

Hệ lụy khôn lường

Trước tình trạng liên tiếp xảy ra những vụ việc giới trẻ có hành động xấu xí và “mây mưa” ngay ở nơi công cộng, nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân xuất phát từ việc nhận thức văn hóa lệch chuẩn.

Hành động thể hiện tình cảm thái quá chốn công cộng của giới trẻ là không tôn trọng người xung quanh, khiến người khác coi thường mình.

Để xảy ra những vụ việc đáng xấu hổ như trên, thật khó để không nhắc đến trách nhiệm của các bậc làm cha mẹ. Họ cần phải quan tâm, gần gũi hơn với con cái, đồng thời thay đổi cách tiếp cận vấn đề tâm sinh lý với con cái.

Bàn luận về vấn đề xử lý trách nhiệm của những người liên quan đến hai sự việc trên, nhiều chuyên gia pháp lý bày tỏ quan điểm, pháp luật hiện hành giải thích nơi công cộng gồm những địa điểm trong nhà như rạp chiếu phim, nhà hát, quán trà sữa,... và các nơi có không gian bên ngoài như công viên, đường phố, sân vận động...

Ở nước ta, việc quan hệ tình dục nơi công cộng là hành vi không phù hợp văn hóa và thuần phong mỹ tục. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khó áp chế tài để xử lý đôi nam nữ “quan hệ” trong rạp chiếu phim hay quán trà sữa.

Bởi về mặt pháp lý trước đây Nghị định 73 của Chính phủ xử phạt vi phạm quy định về nếp sống văn minh, các hành vi như không mặc quần áo hoặc mặc quần áo lót ở nơi hội họp đông người, các địa điểm văn hóa, tín ngưỡng, nơi làm việc của các cơ quan Nhà nước có thể bị phạt hành chính 60.000- 100.000 đồng.

Nhưng từ năm 2013, hành vi vi phạm quy định về nếp sống văn minh nói trên đã bị loại ra ngoài sự điều chỉnh của pháp luật. Tuy nhiên, mỗi cơ sở kinh doanh các dịch vụ giải trí, công cộng đều có quy định riêng đối với khách hàng.

Khi gặp trường hợp này, nhân viên có thể báo người quản lý và yêu cầu người vi phạm rời khỏi cơ sở kinh doanh.

Việc ứng xử như trên đã tuân thủ quy chế ở nơi công cộng, đồng thời không trái quy định pháp luật và khi đó có thể tránh được những rắc rối không mong muốn.

Ở đây, hai cặp đôi nam nữ có hành động nhạy cảm đã bị phát tán clip lên mạng xã hội, trường hợp này tùy theo tính chất mức độ, hậu quả gây ra, người chụp lại hình ảnh “nhạy cảm” của người khác và đưa cho người thân quen sử dụng, đưa lên mạng xã hội (tại rạp chiếu phim) và người phát tán clip đôi nam nữ thân mật ở quán trà sữa sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Cụ thể, những cá nhân này có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 10-20 triệu đồng, hoặc có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 288 Bộ luật Hình sự 2015 về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.

Ngoài ra, trường hợp các hình ảnh, clip “mây mưa” của khách được các cơ quan chuyên môn giám định là thuộc danh mục văn hóa phẩm đồi trụy thì những người làm ra và đưa lên mạng xã hội nhằm mục đích phổ biến cho người khác, nếu thỏa mãn các dấu hiệu tội phạm sẽ bị xử lý về Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo Điều 326 Bộ luật Hình sự 2015.

Châu Long

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/yeu-noi-cong-cong-mot-bo-phan-nguoi-tre-qua-thoang-hay-song-lech-lac-d74887.html