Yêu nhau 2 năm, bạn trai lấy trộm tiền trúng xổ số độc đắc rồi bỏ trốn

Trúng lớn, Natthanan Sirisuk Thananon ngỡ tưởng cuộc sống chung sống như vợ chồng của mình với người yêu sẽ có bước tiến mới. Tuy nhiên, số tiền lại bị người bạn trai cuỗm sạch.

Một người phụ nữ Thái Lan bị bạn trai cuỗm hết số tiền chị trúng xổ số độc đắc rồi bỏ trốn, theo Thairath.

Natthanan Sirisuk Thananon (45 tuổi) sống với cùng người bạn trai tên Warayu (51 tuổi) như vợ chồng. Tình yêu của cả hai đã kéo dài được 2 năm và vẫn trong thời kỳ mặn nồng. Thu nhập của cặp đôi đến từ công việc buôn bán thiết bị điện tử của Natthanan và nghề lái xe taxi của Warayu.

Hồi tháng 2, người phụ nữ mua một vé xổ số thử vận may. Cuối cùng, cô thắng giải độc đắc trị giá 12 triệu baht. Natthanan ban đầu nghĩ rằng có thể sử dụng số tiền đó để có một cuộc sống hạnh phúc hơn với bạn trai. Ngay cả Warayu cũng tỏ ra vui mừng, nói sẵn sàng giúp cô đi nhận hộ số tiền thưởng.

 Chỉ đến khi không thể liên lạc, Natthanan mới vỡ lẽ bạn trai đã đem theo tất cả số tiền trúng giải còn lại “cao chạy xa bay”.

Chỉ đến khi không thể liên lạc, Natthanan mới vỡ lẽ bạn trai đã đem theo tất cả số tiền trúng giải còn lại “cao chạy xa bay”.

Người phụ nữ không hề nghi ngờ gì bạn trai. Sau khi nhận được 12 triệu baht, bạn trai gửi Natthanan 400.000 baht để cô đi trả nợ.

Ngay cả khi Warayu nói sẽ đi xa khỏi nhà vài ngày, cô cũng vẫn tin tưởng. Chỉ đến khi không thể liên lạc, Natthanan mới vỡ lẽ bạn trai đã đem theo tất cả số tiền trúng giải còn lại “cao chạy xa bay”.

“Tôi không thể tin anh ấy lại làm vậy. Khi biết tin trúng thưởng, chúng tôi đã lập tức nghĩ ra những kế hoạch khác cho cả hai. Anh ấy còn nói muốn sống lâu dài bên tôi”, cô kể lại.

Đến ngày 1/6, Natthanan phải nhờ đến sự trợ giúp của luật sư, tìm đến Trung tâm Tư pháp tỉnh Nonthaburi để báo cáo vụ việc. Người phụ nữ mong muốn cơ quan chức năng tìm ra chỗ ở mới của Warayu, giúp tìm lại được số tiền trúng thưởng đã mất.

“Nếu tố cáo hành vi của người bạn trai, anh ta sẽ đối mặt với tội chiếm đoạt tài sản, do chiếc vé xổ số là của Natthanan mua. Tuy nhiên, thân chủ của tôi sẵn sàng giải quyết theo hướng hòa giải”, luật sư của người phụ nữ cho hay.

Quá trình hòa giải dự kiến kéo dài 15 ngày, trong trường hợp Warayu xuất hiện và đồng ý với phương án của bạn gái. Theo pháp luật hiện hành, với những người chung sống như vợ chồng và có xác nhận sống cùng một nhà, nếu một trong hai trúng giải xổ số, tiền thưởng sẽ được chia đều cho cả hai.

20 năm tự chế xe cấp cứu, miễn phí chở bệnh nhân ở nông thôn đi viện Sau khi người mẹ qua đời vì không kịp cấp cứu tạm thời, Karimul Haque (Ấn Độ) quyết định sẽ không để người dân nào ở ngôi làng hẻo lánh của mình chịu tình cảnh tương tự.

Hiền Thy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/yeu-nhau-2-nam-ban-trai-lay-trom-tien-trung-xo-so-doc-dac-roi-bo-tron-post1092750.html