Yêu nghề, giàu sáng tạo

Được lãnh đạo Nhà máy Z131, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP) giới thiệu về các điển hình trong thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng của đơn vị, chúng tôi đến Phân xưởng Dụng cụ tìm hiểu về gương công nhân Đỗ Mạnh Dũng, người có nhiều ý tưởng khoa học, nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh.

Sau khi hướng dẫn cho đồng nghiệp vận hành máy ổn định, anh Dũng thân tình trò chuyện với chúng tôi. Theo đó, năm 2005, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức (Thái Nguyên), anh đã thi tuyển vào làm công nhân của Nhà máy Z131. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, anh luôn chủ động khắc phục khó khăn, tranh thủ làm thêm giờ để rèn luyện tay nghề, đề xuất nhiều ý tưởng xây dựng phương án công nghệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Mới đây, đơn vị giao cho anh nghiên cứu công nghệ, tính toán đưa ra phương pháp gia công sản phẩm trục đầu vít máy ép nhựa xuất khẩu. Anh Dũng đã thức nhiều đêm nghiên cứu, đưa ra các phương án thực hiện và làm đi làm lại nhiều lần để hoàn thành sản phẩm theo đúng yêu cầu của đối tác.

 Anh Đỗ Mạnh Dũng (người ngồi) hướng dẫn đồng nghiệp vận hành thiết bị công nghiệp trên phần mềm máy tính.

Anh Đỗ Mạnh Dũng (người ngồi) hướng dẫn đồng nghiệp vận hành thiết bị công nghiệp trên phần mềm máy tính.

Nhờ sự nỗ lực trong công việc, say mê nghiên cứu khoa học, nhiều ý tưởng của anh đưa ra đã được nhà máy công nhận, cho triển khai và áp dụng vào sản xuất, kinh doanh đạt kết quả tốt. Từ năm 2015, anh Dũng đã có hơn 10 đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được đưa vào áp dụng, có giá trị làm lợi hơn 200 triệu đồng; nhiều năm liền anh được Tổng cục CNQP và Nhà máy Z131 khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua Quyết thắng và Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

Bài và ảnh: THU HUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/yeu-nghe-giau-sang-tao-597825