Yêu cầu xử lý hoạt động tuồn bán 'vàng đen' trái phép tại Quảng Ninh

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình vừa yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm xử lý các vi phạm trong khai thác, kinh doanh than trên địa bàn theo quy định pháp luật.

Tàu chở than của Tuyển than Cửa Ông chở xít ra đổ tại bãi thải khổng lồ ở phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả. (Ảnh: P.V/Vietnam+)

Tàu chở than của Tuyển than Cửa Ông chở xít ra đổ tại bãi thải khổng lồ ở phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả. (Ảnh: P.V/Vietnam+)

Liên quan đến tình trạng khai thác, tuyển rửa xít than, buôn bán "vàng đen" trái pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm xử lý các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Cụ thể, theo văn bản số 4413/VPCP-V.I, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tăng cường quản lý nhà nước đối với tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh; tiếp thu ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng quản lý, sử dụng khoáng sản tại bãi thải các mỏ than, đảm bảo không bị thất thoát…

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm xử lý các vi phạm trong khai thác, kinh doanh than tại Dự án xây dựng Nghĩa trang nhân dân Đồng Khuôn tại xã Quảng La, huyện Hoành Bồ; và Khu vực cụm Cảng Km6, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả. Đồng thời báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung nắm chắc tình hình hoạt động khai thác, kinh doanh than trên toàn quốc, kịp thời xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật, bảo đảm không thất thoát tài sản nhà nước.

Trước đó, như VietnamPlus đã đăng tải loạt bài Ma trận vàng đen” trong cơn khát năng lượng, phản ánh tình trạng khai thác, vận chuyển xít than trái phép trên cả nước, trong đó có 4 bài phản ánh hoạt động tuyển rửa, tuồn bán than, xít lậu diễn ra rầm rộ trên địa bàn thành phố Cẩm Phả.

Cụ thể, sau gần hai tháng bám địa bàn, nhóm phóng viên đã phát hiện “thiên đường than lậu” với hàng chục điểm tập kết xít thải để tuyển than trái phép nằm trong và ngoài Cụm Công nghiệp Cẩm Thịnh (thành phố Cẩm Phả). Xít thải sau khi “tuồn” đến đây sẽ được đưa lên máy móc tuyển rửa lấy than, rồi xuất bán đi khắp nơi bằng cả đường bộ và đường biển.

Hoạt động bốc xúc than lậu lên tàu biển tại khu vực cảng ở phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả. (Ảnh: P.V/Vietnam+)

Điều đáng nói là, thực trạng trên diễn ra công khai ngay giữa ban ngày, hỏi người dân trên địa bàn phường Cẩm Thịnh, dường như ai cũng biết tới “thiên đường than lậu” này. Vậy nhưng, khi làm việc với phóng viên, lãnh đạo chính quyền địa phương lại "chối bay" thực trạng. Trong khi, lãnh đạo Sở, ngành thì khẳng định “không biết về ‘thiên đường than lậu’ nêu trên vì chưa được cấp huyện, phường báo cáo."

Loạt bài cũng phản ánh tới hoạt động tập kết, tuyển rửa xít than vẫn tiếp diễn ở khu vực “thiên đường than lậu” tại km6, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, dù rằng từ ngày 10/12/2018, “thiên đường than lậu” tồn tại suốt một thập kỷ này đã chính thức bị “khai tử” theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Cẩm Phả.

Đầu tháng 12/2018, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng đã yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo kiểm tra, làm rõ và xử lý “thiên đường than lậu” trên địa bàn, báo cáo Thủ tướng trước ngày 1/2/2019.

Ngoài ra, loạt bài cũng phản ánh việc quản lý, sử dụng than “vô tội vạ” như một thứ tài nguyên có thể tái tạo không chỉ gây thất thoát than, lãng phí tài nguyên, làm suy giảm ngân sách của quốc gia mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi sinh của người dân vùng mỏ.

Thực trạng dòng suối quanh năm đầy ắp “bùn than” chảy ra từ khu vực khai thác “vàng đen” của các mỏ than Cọc 6, Đèo Nai, Cao Sơn (thuộc TKV) qua khu dân sinh rồi đổ ra vịnh Bái Tử Long tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh là minh chứng có hồn nhất cho thấy điều này./.

'Thiên đường than lậu' tại khu vực Km6, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả. (Ảnh: P.V/Vietnam+)

P.V (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/yeu-cau-xu-ly-hoat-dong-tuon-ban-vang-den-trai-phep-tai-quang-ninh/571432.vnp