Yêu cầu tăng cường giám sát cộng đồng

Như Báo Hànôịmới đã đưa tin, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã có thông báo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung kiểm điểm tình hình triển khai công tác thiết kế, xây dựng hè đường bảo đảm văn minh đô thị tại các quận, huyện, thị xã. Theo đó, nhiều địa phương đã hiểu sai chủ trương của thành phố; thiết kế, thi công vỉa hè bằng đá tự nhiên không bảo đảm kỹ thuật, dẫn đến hư hỏng. Thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc làm rõ trách nhiệm, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, giám sát cộng đồng.

Vỉa hè tuyến phố đi bộ quanh khu vực Lăng Bác được lát đá bảo đảm kỹ thuật, chất lượng.
Ảnh: Vân Hằng

Hiểu sai chủ trương, thiếu kiểm tra, giám sát

Thông báo nêu rõ, chủ trương thiết kế hè đường của Hà Nội chỉ thực hiện trên các tuyến phố có vỉa hè đã xuống cấp, đã được đầu tư đồng bộ và ổn định hạ tầng kỹ thuật (cây xanh, hạ ngầm đường điện, thông tin liên lạc, chiếu sáng...). Sử dụng vật liệu lát hè và bó vỉa là vật liệu tự nhiên có độ bền 50-70 năm... Tuy nhiên, UBND các quận, huyện, thị xã đã hiểu sai chủ trương, nguyên tắc chỉ đạo của thành phố; có địa phương có tư tưởng đầu tư tràn lan. Khi thực hiện, hồ sơ thiết kế cải tạo hè đường còn sơ sài, thiếu đánh giá nền hiện trạng, hạ tầng kỹ thuật, cây xanh, chiếu sáng, tủ điện... để từ đó đưa ra kết cấu và vật liệu lát chưa bảo đảm chất lượng. Trong quá trình thi công, việc quản lý kỹ thuật thiếu chặt chẽ; chưa kiểm tra, kiểm soát tốt kết cấu nền, sự ổn định của các hạng mục chiếu sáng, cây xanh, thoát nước..., mặt bằng thi công, chất lượng vật liệu lát hè. Sau khi thi công, không quản lý, bảo hành, bảo dưỡng chặt chẽ, dẫn đến công trình bị hư hỏng, xuống cấp.

Thực tế cho thấy, vỉa hè tuyến phố đi bộ Chùa Một Cột, Ông Ích Khiêm, Hùng Vương được lát đá từ năm 2016, đến nay, sau hơn 1 năm sử dụng không xảy ra bất kỳ hư hỏng nào liên quan đến đá lát. Theo Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - chủ đầu tư dự án, khi triển khai, đá lát được tuyển chọn kỹ; nền được đào sâu, lu, đầm kỹ; công trình hạ tầng được hạ ngầm đồng bộ; đặc biệt, lớp bê tông nền có mác cao, độ dày phù hợp... Trong khi đó, trên các tuyến đường, phố Lê Trọng Tấn, Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân), Bà Triệu, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Hữu Huân (quận Hoàn Kiếm), Ðại Cồ Việt (quận Hai Bà Trưng), nhiều đoạn vỉa hè vừa lát đá đã hư hỏng, phải sửa chữa, khắc phục nhiều lần. Điều đó cho thấy, việc chọn vật liệu lát đúng quy chuẩn, thi công đúng kỹ thuật, có giám sát chặt chẽ... là yếu tố quan trọng bảo đảm chất lượng công trình.

Phát biểu tại kỳ họp thứ năm, HĐND thành phố vừa diễn ra, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, đích thân Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách lĩnh vực đã kiểm tra một số dự án lát hè và nhận thấy, việc chọn đá không đúng kích cỡ, độ dày, thi công sai quy trình, làm ồ ạt dịp cuối năm đã để lại dư luận xấu. Chủ tịch UBND thành phố đã giao Giám đốc Sở Xây dựng đưa các ban quản lý dự án địa phương đến tuyến phố đi bộ lát đá khu vực Lăng Bác để tham khảo kinh nghiệm, học tập cách làm.

Công khai dự án, quản lý đầu tư hiệu quả

Để chấn chỉnh việc cải tạo, chỉnh trang vỉa hè thời gian tới, UBND thành phố yêu cầu không được triển khai tràn lan, chỉ thực hiện khi đáp ứng yêu cầu đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật. Cụ thể, với các quận, huyện, thị xã, UBND thành phố yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, rà soát làm rõ trách nhiệm và xử lý việc làm sai chỉ đạo của thành phố; Rà soát ngay kế hoạch chỉnh trang vỉa hè, chỉ triển khai làm mới vỉa hè khi đã xuống cấp, chất lượng không bảo đảm, các trường hợp còn lại chỉ chỉnh trang; Có kế hoạch chỉnh trang đồng bộ mặt tiền, biển hiệu, chấn chỉnh việc kinh doanh đồng thời với việc cải tạo, sửa chữa vỉa hè. Đặc biệt, chỉ chỉnh trang, lát đá ở một số quận, tập trung tại khu vực nội đô lịch sử, khu vực có ý nghĩa quan trọng, cần thiết, phục vụ du lịch.

Đối với những dự án cải tạo, xây dựng vỉa hè đang chuẩn bị đầu tư, thành phố yêu cầu các địa phương rà soát lại theo các điều kiện nêu trên, trường hợp đủ điều kiện thì hoàn chỉnh thiết kế, tổ chức thực hiện. Với các công trình đã và đang thi công, thành phố yêu cầu kiểm tra tổng thể, nếu không bảo đảm thì yêu cầu làm lại, nghiệm thu đầy đủ theo đúng quy trình, quy định. Thành phố yêu cầu các địa phương công bố công khai các dự án và tăng cường công tác giám sát cộng đồng...

Trao đổi với phóng viên Báo Hànôịmới, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Trịnh Hữu Tuấn cho biết, quận sẽ nghiêm túc chấp hành yêu cầu của thành phố. Hiện, quận đã dừng các dự án và phối hợp với Sở Xây dựng đánh giá chất lượng. Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu cũng cho hay, quận đang rà soát, kiểm tra các dự án theo chỉ đạo của thành phố; nếu nhà thầu làm không đúng, không khắc phục kịp thời, quận sẽ đình chỉ thi công.

Quyết liệt và trách nhiệm là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị trong năm 2018, năm được thành phố chọn với chủ đề: "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị". Vì vậy, các địa phương cần thực hiện nghiêm chỉ đạo của thành phố, qua đó nâng cao chất lượng quản lý đầu tư, tránh thất thoát ngân sách.

Liên quan đến các dự án cải tạo vỉa hè, phát biểu tại kỳ họp HĐND thành phố vừa diễn ra, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: "Phải có sự vào cuộc mạnh mẽ, thực sự trách nhiệm của lãnh đạo các địa phương, Ban Quản lý dự án thì mới có chuyển động tích cực trong lĩnh vực này, nếu không sẽ tiếp tục để lại dư luận xấu. Các quận, huyện không làm được thì thành phố sẽ đề xuất thống nhất thu lại về một mối, không để thực hiện tràn lan, nhiều đơn vị làm không bảo đảm chất lượng".

Trung Hiếu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/885204/yeu-cau-tang-cuong-giam-sat-cong-dong