Yêu cầu 'ngược đời' của Mỹ về tên lửa Nga khiến đàm phán INF thất bại

Nga cho hay các cuộc đàm phán cứu vãn Hiệp ước Các lực lực lượng hạt nhân tầm Trung (INF) không mang lại kết quả nào vì Mỹ chỉ chăm chăm đòi Nga tiêu hủy toàn bộ tên lửa 9M729 và cử chuyên gia tới phân tích kĩ thuật chế tạo tên lửa của Nga.

Tương lai của INF mới đây càng trở nên mù mịt sau khi đại diện Mỹ và Nga đổ lỗi nhau đã đưa hiệp ước đến bờ vực tan vỡ, cũng như đưa ra các yêu cầu vô lý cho nước kia. TASS ngày 16/1 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết trong cuộc tham vấn gần đây, Mỹ đã đòi hỏi Nga cho tiêu hủy toàn bộ tên lửa 9M729 trong một tiến trình "có kiểm chứng và không thể đảo ngược".

Tên lửa Nga, nghi là 9M729, khai hỏa trong một cuộc tập trận. Ảnh: RT

"Trong cuộc tham vấn, các đồng nghiệp Mỹ của chúng tôi chỉ chăm chăm nói về tên lửa 9M729. Các vũ khí khác của Nga theo khuôn khổ Hiệp ước INF không được thảo luận”, ông Ryabkov tiết lộ thêm với giới truyền thông.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết thêm, với đề nghị trên, Mỹ muốn buộc Nga phải cho phép các chuyên gia Mỹ tiến hành các phân tích rất sâu vào hoạt động chế tạo tên lửa của Nga, cũng như các dự án nâng cấp vũ khí mà Nga. “Đương nhiên chúng tôi không thể nào chấp nhận điều này”,Thứ trưởng Ngoại giao Nga nêu rõ.

Nga và Mỹ hôm 15/1 tại Geneva, Thụy Sĩ, tiến hành tham vấn về hiệp ước INF theo đề xuất của Nga. Sau cuộc gặp, hai bên đổ lỗi cho nước kia và cho hay chưa có tiến triển đáng kể nào cho việc cứu vãn INF được đưa ra.

Trong ngày 16/1, Moscow tiếp tục mở cánh cửa đối thoại khi nhấn mạnh họ sẵn sàng tiếp tục thảo luận với Washington về INF, song dường như các quan chức Mỹ tỏ ra không mấy mặn mà với việc cứu vãn INF. Bộ Ngoại giao Nga ngày 18/1 sẽ tổ chức họp báo với đại sứ quán các nước tại Moscow để thông tin về cách tiếp cận của Nga với INF.

Mỹ năm ngoái tuyên bố sắp rút khỏi INF ký với Liên Xô (cũ) năm 1987, nay là Nga, về việc loại bỏ các tên lửa tầm đạn đạo trung và tầm ngắn tầm bắn 500-5000km, với cáo buộc rằng Nga đang phát triển tên lửa Novator 9M729, phiên bản trên mặt đất của tổ hợp tên lửa hành trình tầm xa trên biển Kalibr-NK.

Các nguồn tin Mỹ nói rằng tên lửa 9M729 được bắn thử lần đầu vào năm 2008 và hoàn tất thử nghiệm vào năm 2014. 9M729 được cho là hiện đại hơn hẳn các tên lửa tương đương trên thế giới, với sức công phá mạnh, tốc độ bay lớn và quỹ đạo bay phức tạp.

Thái Hà

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/yeu-cau-nguoc-doi-cua-my-ve-ten-lua-nga-khien-dam-phan-inf-that-bai-64204.html