Yêu cầu làm rõ vụ thiếu nữ tố bị hiếp dâm ở trung tâm bảo trợ xã hội

Cháu N. đã có đơn tố gửi cơ quan công an, tố cáo ông Nguyễn S. V., cán bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương đã nhiều lần có hành vi hãm hiếp cháu, làm cháu hoảng loạn khi cháu ở trung tâm.

Pano giúp người dân nhận thức về Xâm hại tình dục trẻ em. (Nguồn: AFP)

Pano giúp người dân nhận thức về Xâm hại tình dục trẻ em. (Nguồn: AFP)

Chiều 27/11, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Bá Hoan, Chánh Văn phòng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, cho biết sau khi nhận được thông tin cháu N. tố cáo bị nhân viên Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương xâm hại, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã công văn số 5053/LĐTBXH-VP yêu cầu Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương chủ động nắm bắt sự việc, chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của từng tập thể, các cá nhân liên quan.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng yêu cầu các đơn vị trên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng yêu cầu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương chỉ đạo Trung tâm hỗ trợ xã hội của hai địa phương rà soát công tác quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng thực hiện theo quy định pháp luật và báo cáo Bộ.

Trước đó, ngày 24/11, cháu N., đối tượng bảo trợ xã hội tại Trung tâm Hỗ trợ xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã có đơn tố gửi cơ quan công an, tố cáo ông Nguyễn S. V., cán bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương đã nhiều lần có hành vi hãm hiếp cháu, làm cháu hoảng loạn, bức xúc, mất niềm tin vào cuộc sống trong thời gian cháu ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình Dương.

Hiện nay, cháu N. đang ở lại Trung tâm Hỗ trợ xã hội thành phố Hồ Chí Minh để theo dõi, chăm sóc và phục vụ công tác điều tra của cơ quan công an. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ.

Liên quan đến tình trạng xâm hại trẻ em, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung vừa có công điện về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Bộ trưởng yêu cầu tăng cường tiến hành ngay việc giám sát, kiểm tra, thanh tra toàn diện việc thực hiện quyền trẻ em của các cấp chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở giáo dục trẻ em trên địa bàn. Chỉ đạo xử lý kịp thời, nghiêm minh tất cả các vụ việc, những người vi phạm bạo lực, xâm hại trẻ em./.

Hồng Kiều (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/yeu-cau-lam-ro-vu-thieu-bi-to-bi-hiep-dam-o-trung-tam-bao-tro-xa-hoi/609850.vnp