Yêu cầu làm rõ vụ đe dọa phóng viên khi đang tác nghiệp tại bãi rác Khánh Sơn

Đà Nẵng-Trước thông tin phóng viên Nguyễn Thanh Ba, phóng viên báo điện tử VTC News bị bảo vệ Xí nghiệp quản lý bãi và xử lý chất thải khống chế, đe dọa khi đang tác nghiệp tại bãi rác Khánh Sơn chiều 15-10, chiều 16-10, Thường trực quận ủy, UBND Q. Liên Chiểu đã có cuộc họp khẩn với các ngành có liên quan, nghe báo cáo diễn biến sự việc.

Đà Nẵng-Trước thông tin phóng viên Nguyễn Thanh Ba, phóng viên báo điện tử VTC News bị bảo vệ Xí nghiệp quản lý bãi và xử lý chất thải khống chế, đe dọa khi đang tác nghiệp tại bãi rác Khánh Sơn chiều 15-10, chiều 16-10, Thường trực quận ủy, UBND Q. Liên Chiểu đã có cuộc họp khẩn với các ngành có liên quan, nghe báo cáo diễn biến sự việc. Tại cuộc họp, sau khi nghe Ban quản lý bãi rác, cơ quan CA báo cáo lại toàn bộ sự việc, Thường trực quận ủy, UBND quận chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với BQL bãi rác tiến hành xác minh, đặc biệt, trích xuất toàn bộ hình ảnh camera xung quanh bãi rác để có cơ sở xác định, làm rõ vụ việc. Trường hợp nếu có chuyện bảo vệ giật áo, áp giải nhốt phóng viên và đe dọa tính mạng sẽ xử lý nghiêm cán bộ, đồng thời, chỉ đạo BQL bãi rác phải thực hiện khẩn trương những kết luận của Phó Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Ngọc Tuấn tại cuộc đối thoại với nhân dân bãi rác ngày 9-10, trong đó chú trọng đến khâu xử lý mùi hôi, che bạt, phun chế phẩm xử lý mùi hôi, thực hiện các chương trình an sinh xã hội cho nhân dân vùng chịu ảnh hưởng bãi rác.

Công Hạnh

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_196835_yeu-cau-lam-ro-vu-de-doa-phong-vien-khi-dang-tac-nghiep-tai-bai-rac-khanh-son.aspx