Yêu cầu không đón, trả khách tại khu vực cách ly

Ngày 21-2, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) thực hiện phân luồng giao thông trên các quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hải Dương để phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 21-2, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) thực hiện phân luồng giao thông trên các quốc lộ qua địa bàn tỉnh Hải Dương để phòng, chống dịch Covid-19.

Hiện nay, dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương vẫn diễn biến phức tạp. Tỉnh đã cách ly xã hội trên địa bàn từ 0 giờ ngày 16-2. Bộ yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo thanh tra phối hợp các lực lượng chức năng địa phương chốt chặn, hướng dẫn phương tiện không dừng đỗ đón, trả hành khách, hàng hóa tại các khu vực cách ly, phong tỏa. Đồng thời, hướng dẫn VIDIFI phối hợp các lực lượng phân luồng giao thông trên quốc lộ 5 và lập chốt trạm theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải Hải Dương khi cần thiết.

Quảng Ninh khôi phục hoạt động vận tải đường bộ và đường thủy nội địa

Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh đã quyết định khôi phục hoạt động vận tải hành khách đường thủy nội địa địa phương, đường bộ nội tỉnh (trừ hoạt động vận tải hành khách ở thị xã Đông Triều) từ 0 giờ ngày 21-2. Hoạt động vận tải khách liên tỉnh (đường bộ, đường thủy nội địa quốc gia) ra vào tỉnh vẫn tiếp tục tạm dừng hoạt động, trừ các trường hợp đặc biệt. Hiện nay, ổ dịch tại Vân Đồn đã hoàn toàn được dập tắt, sân bay Vân Đồn an toàn và sẵn sàng hoạt động trở lại. Tỉnh yêu cầu huyện Vân Đồn và sân bay Vân Đồn làm tốt công tác chuẩn bị để sớm hoạt động trở lại khi được phép, trong đó tiếp tục thực hiện trọng trách quốc gia giao phó là đón người Việt Nam về nước và chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam. Khi hoạt động trở lại, sân bay Vân Đồn phải thực hiện thật tốt các quy trình, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an toàn.

TP Hải Dương phát thẻ vào chợ cho người dân

TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đang thực hiện giãn cách xã hội ở mức cao nhất để chống dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Từ ngày 21-2, TP Hải Dương áp dụng hình thức dùng thẻ đi chợ để hạn chế tình trạng người dân viện lý do ra ngoài vì những việc không cần thiết, ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan một cách hiệu quả. Nhằm thống nhất trong quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm, các phường, xã đã phát thẻ đi chợ tới từng hộ gia đình. Thẻ có đóng dấu của UBND cấp xã, được đánh số chẵn, lẻ để đi vào ngày chẵn hoặc lẻ và chỉ phát cho các hộ có nhu cầu, ba ngày phát một thẻ. Thẻ chỉ có giá trị sử dụng một lần, không có giá trị đi qua các chốt kiểm soát cấp tỉnh, thành phố. Lực lượng chức năng sẽ thu giữ để phục vụ điều tra dịch tễ. Trường hợp người dân không bảo đảm tiêu chí "5K" của Bộ Y tế, lực lượng chức năng có quyền không cho vào chợ.

Chuyển đoàn tàu thứ ba tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội về điểm tập kết

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB), ngày 21-2, đoàn tàu thứ ba trong số 10 đoàn tàu của tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội được vận chuyển bằng tàu biển đã cập cảng Hải Phòng. Ngay sau khi cập cảng, đoàn tàu được bốc dỡ lên xe siêu trường, siêu trọng vận chuyển về đề-pô Nhổn trong đêm 21-2. Đoàn tàu gồm bốn toa, được tách rời để chở trên bốn đoàn xe, sau khi về đề-pô Nhổn, các toa được cẩu lên ray về khu vực tập kết để tiến hành lắp ráp, vận hành thử nghiệm trước khi vận hành chính thức.

Đoàn tàu tuyến Nhổn - ga Hà Nội do nhà thầu Alstom (Pháp) sản xuất, mỗi đoàn tàu gồm bốn toa (hai toa động cơ có ca-bin, một toa động cơ và một toa kéo), với 3/4 toa sử dụng động cơ xoay chiều ba pha, giá chuyển hướng lò xo không khí lắp đặt để tăng độ tin cậy khi vận hành.

PV

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/yeu-cau-khong-don-tra-khach-tai-khu-vuc-cach-ly-636098/