Yêu cầu huyện nghèo báo cáo việc xây dựng tượng đài 14 tỷ đồng

Ngày 5/5, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết đã có văn bản yêu cầu huyện Phước Sơn báo cáo về việc xây dựng tượng đài 14 tỷ.

Đây là tượng đài chiến thắng nằm trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua thị trấn Khâm Đức (huyện Phước Sơn). Công trình này do UBND huyện Phước Sơn thực hiện với kinh phí 14 tỷ đồng.

 Tượng đài chiến thắng Khâm Đức ở huyện Phước Sơn (Quảng Nam) được xây dựng với kinh phí 14 tỷ đồng. Ảnh: L.K.

Tượng đài chiến thắng Khâm Đức ở huyện Phước Sơn (Quảng Nam) được xây dựng với kinh phí 14 tỷ đồng. Ảnh: L.K.

Để có mặt bằng xây dựng tượng đài này thì đơn vị thi công đã tiến hành san bạt một quả đồi lớn. Đến nay, đã trải qua gần 3 năm nhưng nhiều hạng mục của dự án vẫn chưa hoàn thành.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, năm 2010, tượng đài được xây dựng, nhưng sau đó hư hỏng, xuống cấp. Đến tháng 7/2017, tượng đài được được khởi công tu bổ trên diện tích 1ha gồm tượng đài chính và công viên.

Dự kiến vào năm 2019 công trình sẽ hoàn thành nhưng do thiếu vốn nên lùi thời gian hoàn thành đến tháng 8 năm nay. Nguồn kinh phí dự toán ban đầu khoảng 14 tỷ đồng, kinh phí lấy từ ngân sách địa phương.

“Kinh phí này lấy từ ngân sách huyện. Mỗi năm, huyện phân bổ vài tỷ đồng để xây dựng từng hạng mục của công trình. Năm 2020, huyện phân bổ khoảng 2 tỷ đồng để xây dựng phần tượng đài chính. Ngoài ra, địa phương kêu gọi hơn 1 tỷ đồng từ các doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ xây dựng tượng đài”, ông Hà nói.

Công trình được xây dựng trên diện tích 1ha gồm tượng đài chính và công viên. Ảnh: L.K.

Việc 1 huyện nghèo như Phước Sơn với 75% là người dân tộc Bhnong, tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 là 25% xây dựng 1 tượng đài tiền tỷ như vậy khiến dư luận quan tâm.

Nói về vấn đề này, ông Hà cho rằng, tượng đài được xây dựng từ nguồn ngân sách tiết kiệm của huyện, chứ không lấy từ nguồn ngân sách hỗ trợ 30a của Chính phủ.

“Khi tu bổ tượng đài, huyện đã trình và được UBND tỉnh thông qua. Nguồn vốn 30a, huyện dùng cho chính sách vào người đồng bào, chứ không dùng tu bổ tượng đài”, ông Hà cho biết.

Sau khi tiếp nắm thông tin này, mới đây, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã đã giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch nắm thông tin và có báo cáo đến tỉnh về việc huyện Phước Sơn xây tượng đài 14 tỷ.

Để xây dựng tượng đài, đơn vị thi công đã tiến hành san bạt một quả đồi lớn. Ảnh: L.K.

Đến ngày hôm nay (5/5) Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết đã có văn bản yêu cầu huyện Phước Sơn báo cáo về việc xây dựng tượng đài chiến thắng Khâm Đức.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho rằng, việc xây dựng tượng đài Khâm Đức là chủ trương của UBND huyện Phước Sơn.

Tượng đài do huyện làm chủ đầu tư và huyện này thành lập hội đồng gồm các thành viên có chuyên môn tham gia, chứ không trao đổi ý kiến với Sở. Ngoài ra, tượng đài chiến thắng Khâm Đức không phải di tích lịch sử cấp tỉnh, cấp quốc gia nên Sở không quản lý.

“Sở chúng tôi không quyết, không tham gia gì về chủ trương, thiết kế, phác thảo… đối với việc xây dựng tượng đài Khâm Đức. Trước đó, trong quá trình thẩm định để xây tượng đài, huyện Phước Sơn có mời một số cán bộ của Sở đến tham gia trong hội đồng thẩm định”, ông Hồng nói.

Được biết, Phước Sơn là huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam nơi có 75% là người dân tộc Bhnong và nằm trong danh sách các huyện nghèo và thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Phước Sơn cũng là huyện nằm trong nhóm 1 gồm 56 huyện nghèo thuộc 19 tỉnh đang được hỗ trợ áp dụng các cơ chế, chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30a ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

Lê Khánh

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/yeu-cau-huyen-ngheo-bao-cao-viec-xay-dung-tuong-dai-14-ty-dong-d263766.html