Yêu cầu họp về luật ngôn ngữ Ukraine của Nga bị bác bỏ tại Hội đồng Bảo an

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 20/5 đã bác bỏ đề nghị của Nga tổ chức họp về luật ngôn ngữ của Ukraine mới thông qua gần đây.

Hội đồng Bảo an bác yêu cầu họp về Ukraine của Nga. (Nguồn: Tellerreport)

Lý do Nga muốn họp bởi cho rằng luật này đi ngược lại các thỏa thuận Minsk.

Đề nghị của Nga không nhận được 9 phiếu ủng hộ cần thiết của HĐBA LHQ để có thể tiến hành họp. Có 5 nước thành viên ủng hộ kế hoạch tổ chức họp, 6 nước khác phản đối và 4 nước còn lại bỏ phiếu trắng.

Hôm 15/5, cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký ban hành luật “Đảm bảo ngôn ngữ Ukraine là quốc ngữ” nhằm đưa việc sử dụng rộng rãi tiếng Ukraine vào hầu hết mọi mặt của đời sống.

Trước đó, luật này đã được Quốc hội Ukraine thông qua vào cuối tháng 4, nhưng phe đối lập đã yêu cầu cần xem xét lại bởi cho rằng, có những vi phạm liên quan đến quy trình làm luật và hiến pháp.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/yeu-cau-hop-ve-luat-ngon-ngu-ukraine-cua-nga-bi-bac-bo-tai-hoi-dong-bao-an-94502.html