Yêu cầu hỗ trợ điều trị tâm lý cho nữ sinh bị đánh hội đồng ở Hưng Yên

Sau vụ việc nữ học sinh bị đánh hội đồng ngay trong Trường THCS Phù Ủng (huyện Ân Thi, Hưng Yên), đại diện Cục Trẻ em (Bộ LĐTBXH) cho rằng đây là vụ việc nghiêm trọng, gây sốc cho dư luận.

 Nữ sinh bị đánh hội đồng trong lớp học. Ảnh cắt từ clip

Nữ sinh bị đánh hội đồng trong lớp học. Ảnh cắt từ clip

Thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra những vụ việc liên quan đến học sinh. Ông Đặng Hoa Nam-Cục trưởng Cục Trẻ em cho hay, đây là những sự việc đau lòng, tiếp tục gióng lên hồi chuông về sự suy đồi đạo đức ở một bộ phận học trò và trách nhiệm không của riêng ai.

Theo ông Đặng Hoa Nam, để xảy ra bạo lực giữa các học sinh trong nhà trường mà giáo viên chủ nhiệm và Ban Giám hiệu nhà trường không nắm được là điều không thể chấp nhận.

Bên cạnh đó, việc chính quyền huyện Ân Thi sớm họp khẩn và tạm đình chỉ hiệu trưởng Trường THCS Phù Ủng, điều chuyển giáo viên chủ nhiệm ngay trong sáng 30.3 là hành động kịp thời theo đúng Chỉ thị số 18 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải pháp phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, trong đó, xử lý nghiêm người đứng đầu chậm trễ không can thiệp vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em.

Cục yêu cầu Sở LĐTBXH, Trung tâm Công tác xã hội Hưng Yên tiếp cận và có các biện pháp hỗ trợ nạn nhân, đặc biệt là điều trị tâm lý cho nữ học sinh N.T.H.Y bị các bạn cùng lớp đánh hội đồng.

"Sự việc cũng cho thấy việc dạy kỹ năng sống cũng như dạy tâm lý học đường ở các trường học vẫn còn rời rạc, dẫn đến những bất ổn về mối quan hệ giữa giáo viên với học sinh, giữa học sinh với nhau", ông Nam nói.

Ông Nam cũng cho rằng, cơ quan chức năng cần nhanh chóng điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm vụ việc.

Từ những vụ việc bạo lực học đường gần đây, đặc biệt là qua vụ việc này, ông Đặng Hoa Nam cho biết, Bộ LĐTBXH đang đề nghị với Bộ GDĐT sớm tổ chức cuộc hội thảo triển khai các biện pháp phòng ngừa bạo lực trong trường học.

Trong đó, nhấn mạnh triển khai gấp một số biện pháp như: Tăng cường giáo dục pháp luật cho cả giáo viên lẫn học sinh, đặc biệt là pháp luật về bảo vệ trẻ em; Triển khai tốt tư vấn tâm lý trong học đường; Hình thành mạng lưới có những cơ sở, dịch vụ tâm lý bên ngoài cung cấp cho trường học.

ANH THƯ

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/yeu-cau-ho-tro-dieu-tri-tam-ly-cho-nu-sinh-bi-danh-hoi-dong-o-hung-yen-665902.ldo