Yêu cầu hiệu trưởng báo cáo vụ việc 30 học sinh ngộ độc phải nhập viện ở TP. HCM

Hơn 30 học sinh ở TP. HCM có biểu hiện ói, chóng mặt và tiêu chảy nên không thể học tập. Hiện mẫu thức ăn đã được gửi đi xét nghiệm,

30 học sinh ngộ độc phải nhập viện ở TP. HCM

Trẻ nhập viện cấp cứu. (Ảnh: VietnamNet)

Trẻ nhập viện cấp cứu. (Ảnh: VietnamNet)

Sáng 6/4, UBND Tân Thới Nhất quận 12, TP. HCM cho biết đang phối hợp với các đơn vị có liên quan điều tra, làm rõ vụ hơn 30 học sinh phải nghỉ học nghi do bị ngộ độc thực phẩm tại một trường tiểu học trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, trưa 5/4, sau khi dùng bữa ăn trưa tại trường Tiểu học Nguyễn Thị Định (phường Tân Thới Nhất, quận 12) hơn 30 học sinh có biểu hiện ói, chóng mặt và tiêu chảy nên không thể học tập. Ngay lập tức, các giáo viên, phụ huynh học sinh đã đưa các em tới bệnh viện để điều trị.

Theo Bác sĩ Cao Hùng Phú, Giám đốc Điều hành Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Sài Gòn, vào chiều 5/4, các học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định cấp cứu tại bệnh viện với các triệu chứng nghi do ngộ độc thực phẩm như đau bụng, nôn ói, tiêu chảy. Ban đầu là gần 20 trẻ, đến tối cùng ngày, số học sinh nhập viện đã tăng lên hơn 30 trẻ. Các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu cho các bệnh nhi, kiểm tra nhiệt độ, huyết áp, thực hiện xét nghiệm máu, xử lý ói với thuốc chống nôn, truyền dịch và cho uống thuốc tiêu chảy.

“Sau khi xảy ra sự việc, UBND phường đã chỉ đạo cơ quan chức năng chăm sóc sức khỏe cho các cháu. Hiện chúng tôi đã gửi mẫu thức ăn đi xét nghiệm, yêu cầu Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Thị Định báo cáo cụ thể về sự việc.

Ban đầu là gần 20 trẻ, đến tối cùng ngày, số học sinh nhập viện đã tăng lên hơn 30 trẻ. Các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu cho các bệnh nhi, kiểm tra nhiệt độ, huyết áp, thực hiện xét nghiệm máu, xử lý ói với thuốc chống nôn, truyền dịch và cho uống thuốc tiêu chảy.

Chúng tôi cũng đã giao các giáo viên chủ nhiệm liên hệ với từng phụ huynh học sinh, động viên tinh thần và nắm bắt kịp thời tình hình sức khỏe của từng học sinh. Sau khi có kết quả chính thức chúng tôi sẽ thông tin đến báo chí”, đại diện UBND phường Tân Thới Nhất thông tin.

Trước đó, trong tháng 3, trên địa bàn Hà Nội hàng trăm học sinh Trường Đoàn Thị Điểm Greenfield (khu đô thị Ecopark, Hưng Yên) phải nghỉ học do đau bụng, tiêu chảy, nôn ói... nghi ngờ do ngộ độc thực phẩm. Khi đi khám, có 18/21 học sinh được kết luận bị rối loạn tiêu hóa, nhiễm trùng đường ruột. Đa số các em học sinh trên thuộc khối tiểu học. Trong đó, cá biệt có học sinh lớp 2A3 có 10 trong tổng số 30 học sinh của lớp có các dấu hiệu bệnh nói trên.

Qua thống kê của Ban phụ huynh cho thấy, tính đến chiều 5.3 đã phát hiện 91 học sinh của trường đăng ký ăn bữa ăn bán trú ở trường vào hai ngày 2 - 3.3 có các triệu chứng như sốt cao, đi ngoài, nôn mửa…

Xem thêm: Dừng lại để mua xăng bị trộm mất xe trong tích tắc

/**/

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/yeu-cau-hieu-truong-bao-cao-vu-viec-30-hoc-sinh-ngo-doc-phai-nhap-vien-o-tp-hcm-d142170.html