Yêu cầu dời lịch trận Việt Nam - Hàn Quốc của thầy Park bị bác bỏ

Theo thông tin từ tờ Yonhap, ban tổ chức trận tranh cúp liên khu vực Đông Nam Á - Đông Á giữa tuyển Việt Nam và Hàn Quốc quyết định giữ nguyên lịch thi đấu vào ngày 26/3/2019.

Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (LĐBĐ) cho hay huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam, ông Park Hang-seo đã yêu cầu dời lịch trận tranh cúp giữa hai khu vực Đông Nam Á - Nam Á (cúp liên khu vực) sang tháng 6. Lý do HLV Park đưa ra là màn so tài này có thể ảnh hưởng đến quá trình tập trung của đội U23 Việt Nam.

Dẫu vậy, tuyển Hàn Quốc không thể đáp ứng yêu cầu từ HLV Park vì sẽ chơi hai trận giao hữu quốc tế từ ngày 3 đến ngày 11/6/2019. Tờ Yonhap khẳng định hai bên đã thống nhất giữ nguyên lịch ban đầu ngày 26/3/2019.

Chức vô địch AFF Cup 2018 giúp tuyển Việt Nam góp mặt tại trận tranh cúp liên khu vực. Ảnh: Thuận Thắng.

Ở giải đấu AFF Cup 2018, thầy trò HLV Park xuất sắc đánh bại Malaysia để giành chức vô địch sau 10 năm chờ đợi. Danh hiệu này đưa tuyển Việt Nam đến với trận tranh cúp liên khu vực, được đặt tên là “Champions Trophy AFF-EAFF” theo biên bản ghi nhớ giữa đại diện LĐBĐ Đông Nam Á và Đông Á ký trong ngày 15/12.

Trong năm đầu tiên, trận tranh cúp liên khu vực sẽ được tổ chức luân phiên (một năm ở khu vực Đông Nam Á, một năm tại Đông Á) với sự tham gia của nhà đương kim vô địch Đông Á tổ chức trong năm lẻ và nhà vô địch Đông Nam Á ở năm chẵn. Ở trận đấu tới, tuyển Việt Nam có lợi thế sân nhà.

Lúc này, cả hai đội tuyển Việt Nam và Hàn Quốc đang bước vào chiến dịch Asian Cup 2019. Ngày hôm 7/1, tuyển Hàn Quốc thắng chật vật Philippines 1-0 ở ngày ra quân. Lúc 20h30 ngày 8/1, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ chơi trận đầu tiên gặp Iraq.

Các đối thủ của tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019. Đồ họa: Minh Phúc.

Viết Tuệ
Ảnh: Fox Sports

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/yeu-cau-doi-lich-tran-viet-nam-han-quoc-cua-thay-park-bi-bac-bo-post907065.html