Yêu cầu điều tra vụ 2 nữ sinh lớp 8 bị tát, đập đầu xuống nền gạch

Phòng GD&ĐT Ninh Kiều, TP Cần Thơ, yêu cầu nhà trường đề nghị công an vào cuộc điều tra vụ hai nữ sinh bị bạn học nắm đầu tát liên tục và đập đầu xuống nền gạch.

Chiều 10/6, Phòng GD&ĐT quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết đã yêu cầu Ban Giám hiệu trường THCS Đoàn Thị Điểm phối hợp với công an xử lý vụ việc 2 nữ sinh lớp 8 bị bạn đánh.

 Hai nữ sinh bị đánh bên ngoài trường THCS Đoàn Thị Điểm. Ảnh cắt từ clip.

Hai nữ sinh bị đánh bên ngoài trường THCS Đoàn Thị Điểm. Ảnh cắt từ clip.

Theo thông tin ban đầu, trưa 9/6, bên ngoài trường THCS Đoàn Thị Điểm có 2 nữ sinh lớp 8 của trường bị bạn đánh.

Trong đó, một nữ sinh bị bạn nắm đầu tát liên tiếp vào mặt, nữ sinh còn lại cũng bị đánh rồi đập đầu xuống nền gạch. Sự việc được một số người can ngăn nên các em mới dừng tay.

Sau khi sự việc xảy ra, hai nữ sinh bị đánh về nhà nhưng không báo cho gia đình.

Sáng 10/6, nhà trường đã mời phụ huynh lên làm việc và đưa cho hai em học sinh bị đánh vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ việc là do nói xấu bạn với nhau.

L.Khánh / Người Lao Động

(Zing đặt lại tiêu đề bài viết)

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/yeu-cau-dieu-tra-vu-2-nu-sinh-lop-8-bi-tat-dap-dau-xuong-nen-gach-post1094421.html