Yêu cầu công an điều tra vụ cháu bé tử vong trên ô tô đưa đón học sinh của trường Gateway

Lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã yêu cầu công an quận vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân cháu bé tử vong trên ô tô đưa đón học sinh của trường Gateway.

Liên quan đến thông tin cháu bé “bị bỏ quên” trên ô tô đưa đón học sinh của trường Quốc tế GateWay (Cầu Giấy, Hà Nội), tối 6-8, trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc cháu bé “bị bỏ quên” trên xe ô tô đưa đón học sinh của trường Quốc tế GateWay.

Cháu bé được đưa vào trường cấp cứu.

Cháu bé được đưa vào trường cấp cứu.

“Ngay sau khi nắm được thông tin, chúng tôi đã yêu cầu cơ quan công an vào điều tra theo quy định, yêu cầu phòng giáo dục, nhà trường phối hợp với gia đình khắc phục hậu quả”, vị lãnh đạo quận Cầu Giấy thông tin. Theo vị lãnh đạo này, sau khi biết thông tin, chính quyền đã có mặt tại bệnh viện để phối hợp điều tra sự việc.

Hiện tại, cơ quan pháp y cùng cơ quan công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân. Trước mắt chính quyền phối hợp với nhà trường thăm hỏi, hỗ trợ gia đình, việc xác định trách nhiệm để xảy ra sự việc cũng sẽ được làm sớm.

Trường Quốc tế Gateway, nơi xảy ra sự việc cháu bé "bị bỏ quên" trên ô tô khiến tử vong.

Được biết, cháu bé đi học ngày thứ hai ở trường Quốc tế GateWay (cơ sở tại phường Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy). Nhà trường có dịch vụ ôtô đón và trả trẻ hằng ngày và có cử người phụ trách theo xe.

Tuy nhiên, có nghi ngờ giáo viên, lái xe đón học sinh bằng xe đưa đón của nhà trường, song khi đến trường thì không đưa xuống để vào lớp. Giáo viên phụ trách lớp khi thấy học sinh vắng mặt cũng không kiểm tra, thông tin kịp thời cho gia đình.

Theo ghi nhận của chúng tôi, vào khoảng 20g20 tối cùng ngày, rất nhiều người thân của cháu bé cùng lãnh đạo trường Quốc tế GateWay đã có mặt tại bệnh viện E.

Lãnh đạo trường Quốc tế Gateway làm việc với bố cháu bé.

Ghi nhận cuộc trao đổi giữa đại diện nhà trường và bố cháu bé, vị phụ huynh bày tỏ sự bức xúc, nhà trường và cô giáo đã tắc trách khi không thấy học sinh tới lớp mà không điện thông báo tới gia đình. Chỉ tới khi hết giờ học mới phát hiện ra sự việc.

Trao đổi với bố cháu bé, vị đại diện nhà trường hứa sẽ phối hợp để lo hậu sự cho cháu bé, đồng thời trình báo đầy đủ, rõ ràng với cơ quan chức năng.

Báo PL&XH sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/yeu-cau-cong-an-dieu-tra-vu-chau-be-tu-vong-tren-o-to-dua-don-hoc-sinh-cua-truong-gateway-158032.html