Yêu cầu chủ đầu tư làm đường dẫn hai đầu cầu Lợi Nông

Báo CAND có bài viết phản ánh về dự án xây dựng cầu bắc qua sông Lợi Nông (phường An Đông, TP Huế), với số vốn hơn 32 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh Thừa Thiên-Huế, xây dựng xong cầu đã lâu, song chủ đầu tư chưa làm đường dẫn ở 2 đầu cầu nên chưa thể thông tuyến khiến người dân địa phương bức xúc.

Ngày 14-7, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đã kiểm tra hiện trạng công trình cầu Lợi Nông, xác định: Tiến độ công trình bị chậm trễ ngoài các lý do khách quan thì trách nhiệm thuộc về đơn vị chủ đầu tư dự án. Vì thế, Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh cần phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án tổ chức giao thông các tuyến đường dẫn lên cầu phù hợp với việc điều chỉnh quy hoạch và tình hình giải phóng mặt bằng thực tế hiện nay.

Cầu Lợi Nông đã xây xong, nhưng đường dẫn hai đầu cầu chưa hoàn thành.

Cầu Lợi Nông đã xây xong, nhưng đường dẫn hai đầu cầu chưa hoàn thành.

Các phương án đưa ra phải khoa học, đảm bảo tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật trong Khu đô thị mới An Vân Dương, TP Huế, tạo điều kiện thu hút nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở khu đô thị mới.

Anh Khoa

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/yeu-cau-chu-dau-tu-lam-duong-dan-hai-dau-cau-loi-nong-553404/