Yêu cầu chủ biệt thự đô thị mẫu chặt cây, lát vỉa hè sai quy hoạch trả lại nguyên trạng

Chủ nhân ngôi biệt thự tại bán đảo Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) tự ý chặt cây xanh, bóc hết đoạn vỉa hè bằng gạch trước nhà để lát đá theo ý mình buộc phải hoàn trả lại nguyên trạng ban đầu.

Sau khi báo Tiền Phong phản ánh "Biệt thự đô thị kiểu mẫu Hà Nội tự chặt cây, lát vỉa hè sai quy hoạch", trong đó nêu việc chủ căn biệt thự số 34 (khu biệt thự 4 thuộc khu đô thị bán đảo Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) đã tự ý bóc hết đoạn vỉa hè bằng gạch trước nhà để lát đá theo kiểu vỉa hè "đế vương", đồng thời tự ý chặt hạ cây xanh để trồng mới cây khác, ông Đỗ Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai-phụ trách xây dựng đô thị cho biết, đã yêu cầu chủ nhà hoàn trả lại toàn bộ đoạn vỉa hè và cây xanh như nguyên trạng ban đầu theo quy hoạch.

Việc chủ nhân ngôi biệt thự số 34 khu 4 bán đảo Linh Đàm tự ý chặt hạ cây xanh đô thị và bốc vỉa hè đã khiến nhiều người dân bức xúc và gây mất mỹ quan đô thị.

Việc chủ nhân ngôi biệt thự số 34 khu 4 bán đảo Linh Đàm tự ý chặt hạ cây xanh đô thị và bốc vỉa hè đã khiến nhiều người dân bức xúc và gây mất mỹ quan đô thị.

Theo vị Phó Chủ tịch quận Hoàng Mai, việc chủ biệt thự 34 tự ý chặt hạ cây xanh đô thị để trồng cây mới khác loại phía Cty công viên cây xanh đã lập biên bản vụ việc. Đồng thời UBND phường Hoàng Liệt đã trình hồ sơ lên UBND quận Hoàng Mai để ra quyết định xử phạt.

“Quan điểm của quận là sẽ xử lý nghiêm, quận sẽ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ ngôi biệt thự 34, cùng với đó chúng tôi yêu cầu chủ nhà bóc hết đoạn vỉa hè bằng đá mới lát đi để trả lại nguyên trạng vỉa hè và cây xanh như cũ", ông Tùng nói.

Đoạn vỉa hè lát mới bằng đá cũng được yêu cầu bóc hết đi để trả lại nguyên trạng vỉa hè cũ.

Trước đó, xác nhận với PV, ông Nguyễn Mạnh Hà (phụ trách lĩnh vực đô thị phường Hoàng Liệt) cho biết, việc bóc vỉa hè, chặt cây xanh trước ngôi biệt thự 34 thuộc khu đô thị bán đảo Linh Đàm là do chủ nhà tự ý làm khi chưa xin phép cơ quan chức năng.

Theo vị này, khi phát hiện vụ việc UBND phường Hoàng Liệt đã lập biên bản, gửi hồ sơ lên UBND quận Hoàng Mai báo cáo, đề xuất ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ ngôi biệt thự số 34 theo quy định.

"Họ lợi dụng buổi đêm để chặt hạ cây xanh nên chúng tôi không phát hiện ngăn chặn kịp. Đến khi phát hiện thì cây phương vỹ đã bị bứng lên và họ trồng cây khác vào đó để thay thế. Chúng tôi tiến tiến hành lập biên bản, báo cáo quận để ra quyết định xử phạt hành chính với trường này do vượt thẩm quyền của phường", vị này lý giải.

Như Tiền Phong thông tin, tại căn biệt thự số 34 (khu biệt thự 4 thuộc khu đô thị bán đảo Linh Đàm) chủ ngôi biệt thự nguy nga này đã tự ý bóc hết đoạn vỉa hè bằng gạch trước nhà để lát đá theo kiểu vỉa hè "đế vương", khiến vỉa hè trong khu đô thị trở lên "xôi đỗ", gây mất mỹ quan đô thị. Thậm chí, chủ ngôi biệt thự số 34 còn ngang nhiên cho người chặt hạ cây phượng vỹ trồng lâu năm trước nhà để thay thế bằng cây vũ sữa khiến người dân khu vực quanh đây vô cùng bức xúc.

Không chỉ chủ nhân của ngôi biệt thự số 34 khu biệt thự 4 mà tại khu đô thị bán đảo Linh Đàm, nhiều đoạn vỉa hè bằng gạch và cây xanh đã được thay thế mới khác loại trước mặt tiền của các dãy biệt thự nguy nga. (Ảnh trước mặt tiền ngôi biệt thự 24 khu biệt thự 4 cũng bị bóc đi để lát lại bằng đá khác loại với quy hoạch chung).

Theo ghi nhận của PV, không chỉ riêng trường hợp chủ biệt thự 34 mà tại khu đô thị mới bán đảo Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) dù được quy hoạch đồng bộ về cây xanh, vỉa hè nhưng tình trạng, chủ các ngôi biệt thự đã tự ý chặt cây xanh, bóc hết đoạn vỉa hè bằng gạch trước nhà để lát đá theo ý mình đã diễn ra suốt thời gian qua.

Lâm Vỹ

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/dia-oc/yeu-cau-chu-biet-thu-do-thi-mau-chat-cay-lat-via-he-sai-quy-hoach-tra-lai-nguyen-trang-1688699.tpo