Yêu cầu chấm dứt 'xe đầu gấu' lộng hành ở Thái Bình

Sở GTVT Thái Bình vừa yêu cầu nhà xe Phiệt Học chấm dứt chèn ép, lạng lách đánh võng, cho người đe dọa, gây thương tích đối với tài xế một nhà xe khách khác chạy tuyến cố định Thái Thụy - Hà Nội. Đồng thời yêu cầu nhà xe này không sử dụng xe hợp đồng trá hình đưa đón khách.

Hành hung tài xế để cạnh tranh khách

Nguồn tin của Tiền Phong ngày 25/3 được biết, Sở GTVT tỉnh Thái Bình vừa có công văn yêu cầu Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Phiệt Học (nhà xe Phiệt Học) báo cáo giải trình về việc chèn ép, lạng lách đánh võng, tranh giành khách, cho người đe dọa, đánh gây thương tích đối với tài xế thuộc Công ty CP thương mại và dịch vụ vận tải Đức Trưởng (nhà xe Đức Trưởng), chạy tuyến Thái Thụy – Hà Nội. Đồng thời, yêu cầu nhà xe Phiệt Học báo cáo kết quả xử lý vi phạm về Sở trước ngày 26/3.

Công văn của Sở GTVT Thái Bình yêu cầu nhà xe Phiệt Học chấm dứt ngay việc chèn ép, tranh giành cạnh tranh không lành mạnh, đe dọa hành hung lái xe, phụ lái nhà xe Đức Trưởng, không sử dụng xe hợp đồng trá hình đưa đón khách như tuyến cố định.

Nhóm thanh niên chặn xe, đe dọa, hành hung tài xế nhà xe Đức Trưởng.

Nhóm thanh niên chặn xe, đe dọa, hành hung tài xế nhà xe Đức Trưởng.

Cũng theo lãnh đạo Sở GTVT Thái Bình, vài ngày trước Sở có buổi làm việc với lãnh đạo nhà xe Phiệt Học về phản ánh trên. Theo đó, ông Lại Văn Thuần, đại diện nhà xe Phiệt Học đã thừa nhận các hành vi như: chèn ép, lạng lách, đánh võng, chặn đầu xe và đánh tài xế nhà xe Đức Trưởng. Ông Thuần phủ nhận việc sử dụng điện thoại nhắn tin đe dọa lãnh đạo nhà xe Đức Trưởng.

Theo đại diện Sở GTVT Thái Bình, Sở đã có 5 công văn đề nghị phối hợp xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh vận tải hành khách. Sở cũng đề nghị Công an tỉnh Thái Bình điều tra xử lý nghiêm đối với các hành vi chèn ép tranh giành khách gây thiệt hại về tài sản, sức khỏe của lái phụ xe và làm mất trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh giữa các đơn vị kinh doanh vận tải.

Đồng thời, đề nghị thanh tra giao thông tăng cường công tác tuần tra kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đặc biệt tình trạng “xe dù, bến cóc”, xe hợp đồng “trá hình” tuyến cố định, xe chạy trái luồng tuyến.

Công an vào cuộc điều tra

Còn lãnh đạo Công an huyện Thái Thụy cho biết, đơn vị đã tiếp nhận đơn tố cáo của nhà xe Đức Trưởng về việc bị một số đối tượng chèn ép, hành hung tài xế và đã vào cuộc làm rõ.

Quá trình xác minh, cơ quan công an đã đưa tài xế tên Khảm (nhà xe Đức Trưởng) đi giám định thương tật. Đồng thời triệu tập Vũ Bá Hùng (SN 1994) để làm rõ hành vi gây thương tích đối với người khác.

Trước đó, Công an huyện Thái Thụy nhận được đơn phản ánh của nhà xe Đức Trưởng về việc tài xế bị hành hung khi làm việc, đón khách tuyến cố định Thái Thụy – Hà Nội. Thậm chí, lãnh đạo nhà xe này còn tố bị số điện thoại lạ nhắn tin, gọi điện đe dọa. Họ cho rằng bị nhà xe Phiệt Học chèn ép để cạnh tranh bắt khách.

Công an huyện Kiến Thụy đưa tài xế bị hành hung đi giám định thương tật.

Cụ thể, ngày 17/2, một đối tượng lạ mặt tự xưng là Hùng đến tận trụ sở nhà xe Đức Trưởng để đe dọa, gây rối. Chiều ngày 17/2, xe khách nhà xe Đức Trưởng đang di chuyển đón khách theo lịch trình từ Diêm Điền đến Hà Nội, khi qua UBND xã Thái Thụy (huyện Thái Thụy, Thái Bình) thì bị ô tô 7 chỗ, nhãn hiệu Mitsubitshi, mang BKS: 17A-17xx chở trên xe 6 thanh niên chặn xe đe dọa khiến tài xế lái xe quay đầu, báo khách hủy chuyến.

Đến ngày 20/3, một đối tượng sử dụng số điện thoại 08374051... tiếp tục gọi điện đến đường dây nóng nhà xe Đức Trưởng đe dọa sẽ tạt axit, hành hung gia đình lãnh đạo nhà xe này.

Nguyễn Hoàn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/yeu-cau-cham-dut-xe-dau-gau-long-hanh-o-thai-binh-1629266.tpo