Yêu cầu Bộ GD&ĐT làm rõ nghi vấn đạo văn của GS, TS Nguyễn Đức Tồn

Những ngày gần đây, việc Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Tồn - nguyên Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học Việt Nam bị tố đạo văn của học trò và đồng nghiệp đang gây ồn ào dư luận. Vụ việc này mới đây Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có ý kiến chỉ đạo.

Cụ thể, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo làm rõ nghi vấn đạo văn của Giáo sư, Tiến sĩ (GS, TS) Nguyễn Đức Tồn, bảo đảm nghiêm minh, khách quan, đồng thời có báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, GS Trần Văn Nhung, Tổng Thư ký hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước cho biết: Hội đồng đã nhận được thông tin sự việc và yêu cầu Hội đồng Chức danh Giáo sư ngành Ngôn ngữ học kiểm tra, xác minh, đối với trường hợp của ông Tồn.

Còn GS.TS Nguyễn Đức Tồn, người bị tố đạo văn cho hay, ông đã biết được thông tin, ông đã nhận được công văn của Hội đồng Chức danh GS nhà nước (Hội đồng CDGSNN) do Chủ tịch Hội đồng CDGS ngành ngôn ngữ học chuyển qua hộp thư điện tử.

Theo ông, dư luận hiện nay chỉ mới nghe ý kiến một chiều và thông tin chưa xác thực mà đánh giá vấn đề. Song, ông sẽ không đôi co làm phức tạp thêm vấn đề, cũng như không trả lời ai đúng ai sai ngay, mà ông muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ.

PV

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/giao-duc/yeu-cau-bo-gd-dt-lam-ro-nghi-van-dao-van-cua-gs-ts-nguyen-duc-ton-55611.html