Yêu cầu báo cáo Thủ tướng vụ 'một căn hộ bán cho nhiều người'

Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ vừa có chỉ đạo liên quan đến thông tin chiếm đoạt tài sản của một chủ đầu tư bất động sản tại Tp.HCM.Nhiều khách hàng mua căn hộ La Bonita đã đóng đủ tiền, nhưng khi tới nhận đã phát hiện nhiều người khác cũng có cùng quyền sở hữu căn hộ mà mình đã ký hợp đồng mua bán...

Chung cư La Bonita tại quận Bình Thạnh, Tp.HCM bị khách hàng treo băng rôn phản đối.

Cụ thể, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an Tp.HCM khẩn trương kiểm tra, xác minh việc chủ đầu tư tòa nhà chung cư La Bonita tại quận Bình Thạnh, Tp.HCM có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản "một căn hộ bán cho nhiều người".

Theo phản ánh của báo chí, thời qian qua, chủ đầu tư tòa nhà chung cư La Bonita quận Bình Thạnh, Tp.HCM đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng với hình thức "một căn hộ bán cho nhiều người".

Nhiều khách hàng mua căn hộ tiền tỷ, đã đóng đủ tiền, nhưng khi tới nhận, người mua mới phát hiện nhiều người khác cũng có cùng quyền sở hữu căn hộ mà mình đã ký hợp đồng mua bán.

Trước thực tế đó, ngày 13/11 vừa qua, hàng chục cư dân đã tập trung tại tòa nhà phản đối, chất vấn chủ đầu tư, cùng nhau làm đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mang một căn hộ bán cho nhiều người. Nhưng đáp lại họ là thái độ bất hợp tác, coi thường pháp luật của những người bị tố cáo - chủ đầu tư.

Về việc này, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an Tp.HCM khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin nêu trên, nếu có dấu hiệu tội phạm thì phải khởi tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả lên Thủ tướng trước ngày 15/12 tới.

Nguyên Hà

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/yeu-cau-bao-cao-thu-tuong-vu-mot-can-ho-ban-cho-nhieu-nguoi-2018112306374624.htm