Yêu Bác hơn từ những bài tuyên truyền

Sư đoàn 312 (Quân đoàn 1) có một tổ tuyên truyền viên hoạt động rất hiệu quả. Tổ gồm 4 người do Trung tá Lê Huỳnh Quang, Trưởng ban Tuyên huấn sư đoàn làm tổ trưởng, Đại úy Nguyễn Ngọc Duyến, Thiếu tá QNCN Đinh Thị Hồng và Đại úy QNCN Vũ Thị Thanh Tâm làm tổ viên.

Nói như Đại tá Phạm Quang Hải, Phó chính ủy Sư đoàn thì "đây là đội xung kích góp phần làm đẹp môi trường văn hóa và ngăn chặn văn hóa xấu độc thâm nhập vào đơn vị”. Năm ngoái, tổ đã có hàng chục buổi báo cáo, tuyên truyền với nhiều chuyên đề gần gũi với thực tiễn như: Định hướng nghề nghiệp sau khi xuất ngũ; xây dựng hạnh phúc gia đình; tình yêu người lính và hạnh phúc lứa đôi; văn hóa giao thông; văn hóa đơn vị… Tháng 9-2017, Đại úy Nguyễn Ngọc Duyến còn giành được giải Nhì trong cuộc thi tuyên truyền về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" do Tổng cục Chính trị tổ chức.

 Đại úy Nguyễn Ngọc Duyến.

Đại úy Nguyễn Ngọc Duyến.

Trao đổi với Đại úy Nguyễn Ngọc Duyến, tôi rất tâm đắc với cách làm của tổ tuyên truyền của Sư đoàn 312 mà đồng chí là một thành viên tích cực. Sư đoàn 312 có quân số đông, nhiều đơn vị trực thuộc nên các tuyên truyền viên trong tổ luân phiên đi tuyên truyền tại các đơn vị. Đại úy Nguyễn Ngọc Duyến kể: “Trước đây tôi là Chính trị viên Tiểu đoàn 16. Thấy tôi có năng khiếu sư phạm nên chỉ huy sư đoàn đã tập trung bồi dưỡng và năm 2013 cử tôi tham gia hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cấp sư đoàn và sau đó là toàn quân. Ở các hội thi tôi đều đạt thành tích cao. Đó chính là những thuận lợi bước đầu khi trở thành một báo cáo viên, truyên truyền viên của sư đoàn”.

Nhiều chiến sĩ cho biết, họ đã từng nghe bài tuyên truyền của Đại úy Nguyễn Ngọc Duyến và thấy hấp dẫn. Hỏi ra thì biết quá trình xây dựng kịch bản của anh Duyến rất công phu, luyện tập kỹ càng, sử dụng phương tiện kỹ thuật trình chiếu bài bản. Trong bài còn giới thiệu nhiều thông tin, hình ảnh, liên hệ với thực tiễn đơn vị và xã hội để làm rõ luận điểm trong từng chuyên đề. Năm ngoái, chuyên đề về văn hóa giao thông của anh cũng được nhiều người nghe hoan nghênh, khen ngợi.

Năm 2017, trong Hội thi tuyên truyền về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Đại úy Nguyễn Ngọc Duyến đã tuyên truyền chủ đề “Phong cách Hồ Chí Minh trong diễn đạt: Nói và viết giản dị, chân thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm”. Thời gian tìm tòi, nghiên cứu xây dựng đề cương không dài nhưng phong cách của Bác thấm một cách tự nhiên vào tâm trí Duyến. Anh tâm sự: “Mỗi người Việt Nam chúng ta ai cũng sẵn có trong lòng mình tình cảm yêu mến, quý trọng Bác Hồ. Việc học tập tấm gương đạo đức, tác phong của Người đôi khi diễn ra một cách tự nhiên khi chúng ta thật sự muốn tìm hiểu về Bác. Tôi nghĩ rằng, ai trong chúng ta, không ít thì nhiều cũng học được nhiều điều bổ ích từ tấm gương của Bác”.

Với những bài tuyên truyền hay, Đại úy Nguyễn Ngọc Duyến cùng các thành viên trong tổ tuyên truyền viên Sư đoàn 312 đã thiết thực góp phần xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp trong đơn vị. Và điều đáng nói là trong quá trình làm công tác tuyên truyền, các anh chị đã học được những điều hay từ tấm gương cao đẹp của Bác Hồ.

Bài và ảnh: ANH LÊ

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/yeu-bac-hon-tu-nhung-bai-tuyen-truyen-532459