'Yêng hùng xa lộ', phạt nghiêm cho thấm

Những vụ 'diễn xiếc' trên xe máy của một số thanh niên gần đây đã bị lực lượng CSGT tiến hành xác minh và áp dụng hình thức 'phạt nguội' nghiêm khắc.

Ng.H. Ph (SN 2005, trú tại xã Long Phước, TP.Bà Rịa) bị cơ quan chức năng xử phạt vì hành vi nằm trên yên xe được đăng tải trên Facebook.

Ng.H. Ph (SN 2005, trú tại xã Long Phước, TP.Bà Rịa) bị cơ quan chức năng xử phạt vì hành vi nằm trên yên xe được đăng tải trên Facebook.

MỘT KIỂU CHƠI NGÔNG BẤT CHẤP HẬU QUẢ

Mới đây, 1 tài khoản Facebook có đăng tải một đoạn clip trong đó 2 thiếu niên nằm trên yên xe và điều khiển xe mô tô, lạng lách, đánh võng. Qua xác minh, ngày 10/3, CSGT, Công an TP. Bà Rịa, đã triệu tập Ng.H. Ph sinh năm 2005, trú tại xã Long Phước (TP.Bà Rịa) làm việc. Ng.H.Ph đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. CSGT Công an TP.Bà Rịa đã lập biên bản xử phạt Ng.H.Ph các lỗi: chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô; nằm trên yên xe điều khiển xe; chạy lạng lách trên đường bộ trong đô thị; tự ý thay đổi hình dáng, kích thước xe, không có gương chiếu hậu…

Trước đó, ngày 28/2/2021 trên Tik Tok xuất hiện một clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên điều khiển xe mô tô bằng một bánh lưu thông trên đường Quang Trung, phường 1, TP.Vũng Tàu. Tiến hành xác minh, đoạn clip được xác định quay lại ở khu vực đường Quang Trung (gần đối diện khách sạn Grand, khu vực Bãi Trước, TP. Vũng Tàu). Đội CSGT và Trật tự (Công an TP.Vũng Tàu) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 10,8 triệu đồng đối với Tr.H.Th (SN 2001, trú tại phường Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu) về các hành vi: Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, không có GPLX đối với người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 175cm3 trở lên; không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực; xe không có gương chiếu hậu bên trái …

Đây là 2 trong số các trường hợp gần đây nhất bị lực lượng CSGT truy vết và xử lý theo pháp luật. Theo đánh giá của Ban An toàn Giao thông tỉnh, dù có chuyển biến, nhưng vẫn còn tình trạng thanh thiếu niên coi thường pháp luật giao thông. Những kiểu vi phạm phổ biến là tháo biển số xe, lắp hệ thống đèn chiếu sáng quá kích cỡ, gắn còi ô tô, còi hú trái quy định; đùa giỡn khi lưu thông, điều khiển xe sai quy tắc giao thông, đi với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng… Trong năm 2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 28 vụ TNGT liên quan tới thanh thiếu niên dưới 18 tuổi, chiếm 5%; độ tuổi từ 18-27 là 134 vụ, chiếm 22%. Gần 50% số vụ tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua là do người trong độ tuổi thanh thiếu niên từ 16 - 30 tuổi gây ra.

Hình ảnh thanh niên nằm trên yên xe, lái xe máy chạy tốc độ cao ở TP.Vũng Tàu. (Ảnh: Cắt từ clip).

Ý THỨC CHẤP HÀNH GIAO THÔNG CHƯA CAO

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh, để hạn chế các hành vi vi phạm khi tham gia giao thông ở lứa tuổi thanh, thiếu niên, trong thời gian tới các ngành chức năng tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục về Luật Giao thông đường bộ. Ban An toàn Giao thông tỉnh cho rằng, cần có nhiều hơn các hình thức tuyên truyền phong phú, thiết thực, tập trung vào các nội dung: tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia; nâng cao văn hóa giao thông cho thanh, thiếu niên. Công tác tuyên truyền cần gắn kết vào những hoạt động như ngày hội đoàn viên; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm về văn hóa giao thông dưới góc nhìn người trẻ…

Cũng theo Ban An toàn Giao thông tỉnh, trường học là môi trường quan trọng để giáo dục, hình thành nên ý thức tham gia giao thông cho lứa tuổi thanh, thiếu niên. Do vậy, các trường học cần tích cực hơn trong việc phổ biến pháp luật giao thông cho học sinh, đồng thời, áp dụng hình thức kỷ luật cần thiết khi học sinh vi phạm. Cùng với trường học, các bậc cha mẹ học sinh cần quản lý chặt chẽ phương tiện. Đặc biệt là tuyệt đối không giao xe cho con em mình khi chưa có giấy phép lái xe.

Bài, ảnh: THANH HẢI

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/phap-luat/202103/yeng-hung-xa-lo-phat-nghiem-cho-tham-922435/