Yên Tử vắng vẻ lạ thường ngày đầu khai hội

Yên Tử vắng khách du xuân so với hàng năm trong ngày đầu khai hội

Ngay lối lên bãi xe ô tô, khu vực được coi là điểm ùn tắc thì năm nay, hầu như chỉ lác đác một vài phương tiện

Ngay lối lên bãi xe ô tô, khu vực được coi là điểm ùn tắc thì năm nay, hầu như chỉ lác đác một vài phương tiện

Thời điểm khai hội xuân đầu năm được coi là “ngày cao điểm” tại Yên Tử, song ngày khai hội năm nay (mùng 10 tháng Giêng, tức 14/2/2019), Yên Tử lại hoàn toàn vắng vẻ, khác hẳn với mọi năm.

Ghi nhận vào ngày khai hội, từ sáng sớm đến trưa, trên dọc các lối dẫn về Yên Tử đều rất vắng vẻ, không có cảnh người xe chen chúc, ùn tắc thường thấy như nhiều năm trước.

Nhiều điểm được coi là “nóng” như ngã ba QL18 dẫn vào Yên Tử, ngã 3 Dốc Đỏ, ngã 3 hồ Yên Trung (Tp Uông Bí) giao với đường Yên Tử cũng rất vắng các phương tiện qua lại. Các bãi đỗ xe trong khuôn viên khu di tích danh thắng Yên Tử cũng chỉ có một số xe máy và ô tô đậu đỗ.

Lực lượng CSGT Tp Uông Bí làm nhiệm vụ tại đây cho biết, hàng năm, số lượng người dân, du khách đến vãn cảnh chùa, du xuân, lễ Phật đổ về Yên Tử rất đông, tạo áp lực cho việc điều tiết giao thông, song năm nay dù vào ngày chính hội, lượng khách và phương tiện về Yên Tử rất vắng, các lực lượng chức năng không phải “gồng mình” điều tiết giao thông, phân làn, phân luồng như mọi năm.

Mật độ các phương tiện tham gia giao thông trên cung đường từ Tp Uông Bí về Yên Tử không đông, giảm áp lực cho các lực lượng chức năng trong ngày đầu hội xuân Yên Tử

Chị Trần Thị Mai, du khách đến từ thành phố Hà Nội cho rằng, có thể do kỳ nghỉ Tết kéo dài, nhiều người dân đã chọn đi du xuân trong những ngày nghỉ. Bên cạnh đó, lễ khai hội xuân Yên Tử năm nay vào ngày thường nên nhiều người bận công việc, đi làm cũng không có điều kiện về tham dự.

Dù mật độ xe và người trên đường vào Yên Tử thưa thớt, song trên các cung đường dẫn về đây, lực lượng CSGT, TTGT, cùng nhiều lực lượng chức năng vẫn chốt, trực 24/24h tại các điểm dọc tuyến, đảm bảo trong những trường hợp phương tiện gia tăng đột biến.

Chùm ảnh ghi nhận Yên Tử vắng khách ngày đầu khai hội:

Hàng năm, từ sáng sớm các loại xe ùn ùn đổ về Yên Tử, song năm nay, chỉ có một số phương tiện lác đác di chuyển trên cung đường này

Các xe điện cũng không bị rơi vào tình trạng phải sử dụng "hết công suất" như mọi năm

Vắng người qua lại tại khu vực Cổng chính vào Cung Trúc Lâm

Các lỗi dẫn lên núi hành hương hoàn toàn thông thoáng, không có cảnh tượng người chen lấn, xô đẩy nhau

Đến trưa cùng ngày, lượng khách du xuân Yên Tử cũng chưa tăng lên nhiều

Thủy Anh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/yen-tu-vang-ve-la-thuong-ngay-dau-khai-hoi-d410825.html