Yên Thế: Trợ giúp hơn 4,3 nghìn địa chỉ có hoàn cảnh khó khăn

Xác định được tầm quan trọng của Cuộc vận động 'Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo' do T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, những năm qua các cấp Hội Chữ thập đỏ huyện Yên Thế (Bắc Giang) đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội kêu gọi, vận động tổ chức, cá nhân giúp các đối tượng khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ huyện trao tiền hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ huyện trao tiền hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ngay từ khi bắt đầu triển khai Cuộc vận động, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong huyện đã tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên, các cấp, ngành đối với người nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những người kém may mắn trong cuộc sống, góp phần khơi dậy tình cảm, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng, từng bước xã hội hóa công tác nhân đạo.

Qua 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các cấp Hội đã vận động duy trì trợ giúp được tổng số 4.366 địa chỉ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 4,67 tỷ đồng.

Trợ giúp phòng ngừa và ứng phó thảm họa thiên tai cho 31 đối tượng với số tiền 34,1 triệu đồng; trợ giúp chăm sóc sức khỏe cho trên 2.700 lượt đối tượng với số tiền hơn 2,58 tỷ đồng.

Quang Huy

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/yen-the/tin-tuc-su-kien/332590/yen-the-tro-giup-hon-4-3-nghin-dia-chi-co-hoan-canh-kho-khan.html