Yên Thành kỷ niệm 73 năm giành chính quyền huyện

Sáng 24/8, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và LLVT huyện Yên Thành tổ chức lễ kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và ngày nhân dân Yên Thành giành chính quyền (25/8/1945-25/8/2018).

Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm. Ảnh: Phan Hiền

Tiết mục văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm. Ảnh: Phan Hiền

Diễn văn kỷ niệm ôn lại chặng đường 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Yên Thành có bước phát triển khá toàn diện, vững chắc. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng nhanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng, tỷ trọng nông-lâm-ngư nghiệp giảm xuống còn 48%, tăng dần tỷ trọng công nghiệp-xây dựng lên 20,4%, dịch vụ-thương mại tăng lên 31,5%.

Dây chuyền may xuất khẩu tại cụm công nghiệp thị trấn Yên Thành. Ảnh tư liệu

Hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, các công trình phúc lợi được đầu tư quy hoạch khang trang. Văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh toàn diện được coi trọng, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường.

Đặc biệt trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), hiện tại, toàn huyện đã có 25 xã đạt chuẩn NTM, là huyện có số xã đạt chuẩn NTM nhiều nhất tỉnh; diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.

17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016-2017 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Phan Hiền

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã trao Bằng khen cho 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016-2017.

Anh Tuấn - Phan Hiền

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/yen-thanh-ky-niem-73-nam-gianh-chinh-quyen-huyen-211777.html