Yên Thắng hướng về sự kiện chính trị trọng đại

Về Yên Thắng những ngày này, khắp các trục đường từ trung tâm xã đến các thôn, xóm đã ngập tràn cờ hoa, băng rôn, biểu ngữ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mô chọn tổ chức đại hội điểm, thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại đại hội để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở trong toàn Đảng bộ huyện. Đến nay, các công việc chuẩn bị cho Đại hội đã và đang được Đảng bộ khẩn trương hoàn tất.

Tuyến đường trục chính của xã được lắp đặt đèn cao áp- Công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ xã Yên Thắng được đưa vào sử dụng đã tạo điểm nhấn cho cảnh quan nông thôn mới ở địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Lương, Bí thư Đảngủy xã Yên Thắng cho biết: Được Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Mô chọn tổ chức đạihội điểm để rút kinh nghiệm, trong nhiều tháng qua, Đảng ủy xã đã tập trung caocho công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội các chi bộ tiến tới Đại hội đại biêủĐảng bộ xã lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời đẩy mạnh thi đua laođộng sản xuất, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội.

Đến giữa tháng 3,một số công trình chào mừng Đại hội đã hoàn tất như: lắp đặt tuyến đường cao áptừ cầu Tu (cũ) đến trụ sở UBND xã (dài gần 2km); xây dựng tuyến đường “Thắp sángđường quê” từ thôn Vân Thượng 1 đi thôn Vân Du Thượng (dài 0,7km). Các đoàn thêở̉ xã đều có phần việc chào mừng như: Đoàn Thanh niên phối hợp với Hội CCB xã tổchức đổ sân bê tông và xây tường bao nhà văn hóa thôn Quảng Hạ; Hội Phụ nữ raquân dọn vệ sinh môi trường, trồng, chăm sóc tuyến “Đường hoa phụ nữ”, lắp đặt20 bể thu gom rác thải tại các cánh đồng... Các công trình hoàn thành và đi vàosử dụng đã mang lại niềm vui cho người dân, thể hiện sự chung sức, đồng lòngcủa các tầng lớp nhân dân trong xã cùng hướng tới sự kiện chính trị lớn.

Được biết, để xây dựng, lắp đặt tuyếnđường cao áp từ cầu Tu (cũ) đến trụ sở UBND xã - công trình chào mừng Đại hôịđại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXVII, Đảng ủy, UBND xã Yên Thắng đã huy động cácnguồn lực để đầu tư, tổng trị giá công trình trên 500 triệu đồng.

Ông Mai XuânTiếu, người dân ở khu phố Tu cho biết: Trước đây, tuyến đường này chưa có điệncao áp, việc đi lại của nhân dân vào đêm tối rất khó khăn. Vì vậy, khi Đảng ủy,UBND xã có chủ trương xã hội hóa các nguồn lực để lắp đặt điện cao áp trêntuyến đường đã nhận được sự ủng hộ nhiệt thành của con em quê hương đang sinhsống ở mọi miền Tổ quốc và nhân dân địa phương, nhất là các hộ ở 2 bên tuyếnđường. Đến nay, việc lắp đặt các bóng đèn cao áp và các trụ đèn trang trí dọc 2bên tuyến đường đã hoàn thành, vừa đảm bảo an toàn giao thông lại vừa đáp ứngđược yêu cầu mỹ quan khu phố..., chúng tôi rất phấn khởi.

Để chuẩn bị cho Đại hội, Đảng bộ xã đãthành lập các tiểu ban và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Côngtác tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp được coi trọng, qua đó tạo khí thếthi đua sôi nổi trong cán bộ, nhân dân. Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy đãđược tập trung chỉ đạo thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch, mở rộng dân chủnên đã tạo được sự đồng thuận rất cao từ cán bộ, đảng viên cho tới quần chúngnhân dân.

Công tác chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội được chỉ đạo chặt chẽ.Đảng bộ xã đã tổ chức lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến theo đúng quy trình hướngdẫn. Các ý kiến tham gia đóng góp vào các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ tới đã đượccán bộ, đảng viên, nhân dân thảo luận sôi nổi, bổ sung được nhiều giải phápthiết thực trong phát triển kinh tế - xã hội của xã.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Yên Thắngcho biết: Hướng về sự kiện chính trị trọng đại, nhìn chung cán bộ, đảng viên vàquần chúng nhân dân trong xã rất phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo, đườnglối đổi mới của Đảng. Kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020, 13/14 chỉ tiêu đã hoàn thànhvà hoàn thành vượt mức.

Nhiều chỉ tiêu vượt như: tổng giá trị sản xuất đến cuôínhiệm kỳ đạt 232,6 tỷ đồng, vượt trên 21 tỷ đồng so với mục tiêu Đại hội; diệntích chuyển đổi theo mô hình lúa-cá đạt 124 ha, vượt mục tiêu 4ha; thu nhậpbình quân đầu người/năm đạt 47 triệu đồng, vượt 12 triệu đồng; đời sống nhândân ngày càng được cải thiện và nâng cao, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của xã giảmchỉ còn 1,41%, vượt mục tiêu Đại hội 1,11%.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ qua, đượcsự quan tâm của các cấp, các ngành, cùng sự nỗ lực của các cấp ủy, chính quyềnđịa phương, Yên Thắng đã huy động được nguồn lực lớn để đầu tư có trọng tâm,trọng điểm kết cấu hạ tầng nông thôn, đến nay xã đã đạt 8/14 tiêu chí xây dựngnông thôn mới kiểu mẫu. Chất lượng cuộc sống người dân được cải thiện, nângcao.

Ông Bùi Đức Khá, Chủ tịch Hội CCB xaYễn Thắng chia sẻ: Trong nhiều tháng qua, cán bộ, hội viên CCB trong xã đã tíchcực hưởng ứng các phong trào thi đua với mong muốn đóng góp một phần công sứcnhỏ bé của mình để làm nên thành công của Đại hội.

Sự thay đổi diện mạo nôngthôn mới ở Yên Thắng hiện nay là minh chứng cụ thể, sinh động cho những quyếtsách đúng đắn của Đảng bộ xã trong nhiều năm qua. Đó là chủ trương chuyển đôỉruộng trũng trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình lúa- cá, trồng cây ăn quả; chủtrương ưu tiên chuyển đổi phương thức gieo cấy và áp dụng cơ giới hóa trong sảnxuất nông nghiệp đã giảm chi phí sản xuất và tăng hiệu quả kinh tế, đồng thơìmở rộng diện tích lúa chất lượng cao, lúa nếp các loại với trên 80% diện tích;kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, khang trang, góp phần nâng caochất lượng cuộc sống của người dân…

“Điều đó làm cho nhân dân tin tưởng vào sựlãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền xã nói riêng, huyện Yên Mô nóichung. Riêng với cá nhân tôi, tôi tin tưởng thành công của Đại hội đại biêủĐảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tạo tiền đề cho bước phát triển mới của quêhương trong những năm tới - ông Bùi Đức Khá bày tỏ tin tưởng.

Bài, ảnh: Minh Ngọc

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/yen-thang-huong-ve-sy-kien-chinh-tri-trong-dai-20200325084849964p12c16.htm