Yên Phong - Bắc Ninh: Khởi tố 4 bị can trong vụ đánh ghen lột đồ

Công an huyện Yên Phong đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi làm nhục người khác theo điều 155, Bộ luật hình sự.

Cơ quan Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) đã khởi tố 4 bị can về tội làm nhục người khác, sau vụ lột đồ người phụ nữ nghi do đánh ghen xảy ra trên địa bàn huyện Yên Phong.

Trước đó, ngày 17/6, mạng xã hội xuất hiện clip được cho là người vợ đến nhà nhân tình đánh ghen sau khi bị cô này nhắn tin thách thức. Clip sau khi xuất hiện nhanh chóng lan truyền và thu hút nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Hiện trường xảy ra vụ việc (ảnh cắt từ clip đăng tải trên MXH)

Hiện trường xảy ra vụ việc (ảnh cắt từ clip đăng tải trên MXH)

Theo như nội dung trong đoạn clip có đăng trên mạng xã hội, một người phụ nữ đã chửi và đánh mắng một người phụ nữ khác vì nghi đã cặp bồ với chồng mình. Tiếp đó, bà này cho rằng do có chuyện bồ bịch với cô gái tình nghi này nên bà mới bị chồng đánh.

Thời điểm xảy ra vụ việc có thêm nhiều đối tượng xung quanh được cho là chị, em chồng đi theo cùng cô em dâu dến "xử lý" cô nhân tình.

Nhiều người dân chứng kiến sự việc đã can ngăn tuy nhiên bất thành. Nhóm đối tượng một mực khẳng định đây là nhân tình của chồng, em trai mình nên tiếp tục mắng chửi, bắt quỳ xin lỗi. Đỉnh điểm của sự việc nhóm đối tượng này đã lột đồ cô gái bị nghi là nhân tình mặc cho cô van xin giãy giụa.

Sự việc được giải quyết khi nhiều người dân xúm vào can ngăn, trong đó có một người đàn ông đã kéo cô gái đứng dậy để cô này chạy vào nhà. Đồng thời lên tiếng hòa giải với nhóm phụ nữ đi theo cô vợ.

Sau khi bị đánh ghen người phụ nữ bị nghi là nhân tình đã có đơn trình báo tới cơ quan chức năng.

Chiều ngày 19/06 Đại tá Vũ Xuân Lộc, Trưởng Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) cho biết, sau khi nhận được thông tin vụ việc người phụ nữ nghi bị đánh ghen, lột đồ xảy ra tại làng Phu Đức (xã Đông Thọ, huyện Yên Phong), đơn vị đã cử cán bộ điều tra làm rõ.

Hiện Công an huyện Yên Phong đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về hành vi làm nhục người khác theo điều 155, Bộ luật hình sự. Kết quả cụ thể của vụ việc, đơn vị sẽ thông tin sau.

M.C

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/yen-phong-bac-ninh-khoi-to-4-bi-can-trong-vu-danh-ghen-lot-do-13184.html