'Yên một chỗ…' cùng MC Trần Văn Thưởng đi khắp năm châu

Sáng 15.6 tại SiHub (TP.HCM), tác giả Trần Văn Thưởng đã có buổi giao lưu với các độc giả nhân dịp anh ra tập sách mới Yên một chỗ đi khắp năm châu do NXB Hội Nhà văn ấn hành, cùng nhiều trải nghiệm thú vị.

Được biết, sau nhiều lần lỗi hẹn với một số lý do khác nhau, Yên một chỗ đi khắp năm châu - một tác phẩm giàu tâm huyết của biên tập viên yêu nghề, MC Trần Văn Thưởng đã có mặt trên kệ sách của những người thích khám phá, du lịch.

Tác giả Trần Văn Thưởng cho biết: "Tác phẩm Yên một chỗ đi khắp năm châu thể hiện dưới dạng ghi chép về những trải nghiệm rất thật của tôi trong suốt hành trình 15 năm vui buồn làm nghề biên tập viên thầm lặng, đứng phía sau hàng ngàn bài viết trên hai tạp chí du lịch nổi tiếng như The Guide và Travellive".

Tác giả xuất hiện với 'đạo cụ" là chiếc valy để đi du lịch

Trần Văn Thưởng kể nhiều chuyện vui trong việc viết sách

Không dừng lại ở việc kể lại những câu chuyện có tính chất đơn tuyến, tác giả còn thể hiện những trăn trở, vui buồn qua một thập kỷ rưỡi qua với bao thăng trầm cùng nghề báo in trước sự bùng nổ của mạng thông tin toàn cầu.

Thấp thoáng đây đó, người đọc có thể thấy nhận diện được sự thay đổi trong nghề làm báo theo từng thời kỳ và những thách thức theo thời gian để cùng nhìn nhận nghiêm túc về tính hấp dẫn của báo chí trước những đổi thay lớn lao và mạnh mẽ trong thời đại 4.0.

“Dù ngồi yên một chỗ nhưng qua bài viết của đồng nghiệp, cộng tác viên gởi về tôi được đi du lịch miễn phí đủ các nước. Đôi khi bài đã làm xong tôi phải làm …xe ôm đi nhận hình ảnh mà nhiều khi tác giả không biết mặt lại tưởng nhầm tôi là xe ôm thật. Về tới cơ quan nhận được tin nhắn của tác giả đã gởi hình cho xe ôm là tôi. Đọc thấy mới đau nhưng vui...”, Trần Văn Thưởng tâm sự.

Nhà văn Trần Nhã Thụy - Trưởng đại diện phía Nam của NXB Hội Nhà văn đến chia vui với đồng nghiệp và theo nhận xét của nhà văn xứ Quảng Ngãi thì tác phẩm mới của Trần Văn Thưởng lần này “ăn đứt” tập truyện ngắn Phố mơ anh xuất bản cách đây hơn 10 năm.

Bìa Yên một chỗ đi khắp năm châu của NXB Hội Nhà văn

MC liên tục "tấn công" tác giả quanh chuyện đời tư và công tác viên thân thiết của anh

Buổi ra mắt sách của anh thu hút rất đông độc giả tham dự

Tuy nhiên, tác giả thì thú nhận: “Dù là một dự án độc lập, tác phẩm không chỉ đơn thuần là một cuốn 'biên niên' cá nhân mà đây còn là sự đáp trả “món nợ ân tình” dành cho những cộng sự, những cộng tác viên, những cây bút nhiệt thành đã đóng góp vô tư, bất vụ lợi những bài viết, hình ảnh sau mỗi cuộc đi đầy đam mê. Chính họ đã góp phần vẽ nên bức tranh vô cùng sống động về thế giới bằng những dấu chân đi và đi một cách không mệt mỏi, tạo nên một trào lưu khám phá thế giới trong cộng đồng những người trẻ đam mê du lịch. Ngoài ra, cuốn sách còn gửi gắm một mong ước nhỏ nhoi nhưng vô cùng chân thành với hy vọng giúp ích cho những bạn trẻ yêu thích nghề biên tập những kỹ năng mềm mà họ sẽ không tìm thấy trong bất cứ tài liệu chính thống nào về công việc thầm lặng này”.

Tại buổi ra mắt sách mới, tác giả còn trích 50% số tiền phát hành sách để trao ủng hộ quỹ Đáp đền Tiếp nối với chương trình tặng các tủ sách cho học sinh các trường tiểu học ở những vùng quê nghèo tại VN, một nghĩa cử hết sức đáng trân trọng của một người viết văn trẻ dành cho cộng đồng xã hội.

Yên một chỗ đi khắp năm châu hiện có hai phiên bản, sách in và bản điện tử (e-book) được phát hành trên kênh Ipub.vn, một dự án xuất bản sách trực tuyến do tổ hợp Alphabooks xây dựng và phát triển.

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/yen-mot-cho-cung-mc-tran-van-thuong-di-khap-nam-chau-1093219.html