Yên Dũng (Bắc Giang): Cần làm rõ nguyên nhân ô nhiễm môi trường tại xã Tư Mại

Tuyến mương nước tiếp giáp Nhà máy tái chế, xử lý chất thải công nghiệp Hòa Bình chảy qua cánh đồng thôn Tân Hưng (xã Tư Mại, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) nồng nặc mùi hóa chất, mùi dầu thải... nước thải chảy tới đâu thì cá chết trắng tới đó khiến người dân vô cùng lo lắng và bất an.

Theo phản ánh của người dân thôn Tân Hưng, đây là tuyến mương tiếp nhận nước của các cánh đồng, nước thải sinh hoạt của tổ dân phố Đông Hương, thị trấn Nham Biền và nước thải của Nhà máy tái chế, xử lý chất thải công nghiệp Hòa Bình (thuộc Công ty Cổ phần Xử lý tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình) rồi đổ về kênh tiêu thuộc địa phận thôn Tân Hưng, xã Tư Mại.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, tại khu vực này người dân nhiều lần phát hiện tuyến mương trên có tình trạng nồng nặc mùi hóa chất, có mùi hắc như axit, mùi dầu thải, nước thải chảy tới đâu thì cá chết trắng tới đó.

Cá chết trắng trên tuyến mương.

Cá chết trắng trên tuyến mương.

Một người dân trong xã cho biết: "Gia đình tôi chăn nuôi và có ao thả cá tại khu vực giáp tuyến mương nước này nhưng không dám bơm nước ở mương vào ao thả cá vì cá sẽ bị chết ngay. Lúc đầu chưa phát hiện ra, tôi vẫn bơm nước vào ao nhưng sau đó cá chết trắng mặt nước. Tôi đã nhiều lần báo với xã, huyện và phía Công ty cổ phần xử lý tái chế chất thải công nghiệp Hòa Bình. Phía công ty cũng đã cho người đến lấy mẫu nước để đi kiểm tra, còn cụ thể kết quả như thế nào thì họ không thông báo cho chúng tôi".

Nước đổi mầu trắng đục, hôi thối và cay mắt.

“Tình trạng mương nước có mùi hóa chất nồng nặc xảy ra từ buổi sáng ngày 22/8/2020 đến nay vẫn chưa giảm. Khi chúng tôi phát hiện ra, đi kiểm tra thì ngửi có mùi hắc, đứng gần một lúc thì mắt bị cay xè”, một người dân thôn Tân Hưng cho biết thêm.

Trao đổi với PV, ông Phạm Trọng Cương – Cán bộ địa chính môi trường xã Tư Mại cho biết: “Bản thân gia đình tôi cũng ở gần đó, tình trạng nước ô nhiễm thỉnh thoảng xảy ra. Từ lâu, tình trạng nước đổi mầu, bốc lên mùi hắc như hóa chất rất khó chịu, gây ảnh hưởng đến sinh vật và môi trường sống của người dân nơi đây”.

Sau khi phát hiện nguồn nước có dấu hiệu bị ô nhiễm do hóa chất, ông Cương đã nhanh chóng thông báo đến Phòng TN&MT huyện Yên Dũng để tiến hành kiểm tra, lấy mẫu nước đi kiểm nghiệm. Hiện tại chưa có kết quả cụ thể.

Ông Phạm Trọng Cương – Cán bộ địa chính môi trường xã Tư Mại trao đổi với PV.

Cũng theo ông Cương, hàng năm phía Công ty Hòa Bình có tổ chức cho cán bộ địa phương và người dân thăm quan nhà máy. Tại những buổi thăm quan, mọi hoạt động đều diễn ra bình thường, không phát hiện được cơ sở có xả trộm nước thải ra môi trường hay không: “Chúng tôi cũng chỉ được quan sát bằng mắt thường, họ chỉ chỗ nào biết chỗ đó. Cái này cần có các cơ quan có thẩm quyền vào kiểm tra thì mới đánh giá được hoạt động thực tế của nhà máy”.

Diễn đàn pháp luật sẽ tiếp tục thông tin.

PV

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.nguoiduatin.vn/phap-luat/yen-dung-bac-giang:-can-lam-ro-nguyen-nhan-o-nhiem-moi-truong-tai-xa-tu-mai-53217.html