Yên Bái: Tuyên dương 187 học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2018 – 2019

Tối 31/5, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Yên Bái tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2018 – 2019.

Dự Lễ tuyên dương có các đồng chí: Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Tạ Văn Long – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hoàng Thị Thanh Bình – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Năm học 2018 - 2019, ngành GD&ĐT tỉnh tiếp tục có bước phát triển tương đối toàn diện. Quy mô, mạng lưới trường, lớp học được sắp xếp tinh gọn, hợp lý, đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả và công bằng trong giáo dục. Hệ thống cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư.

Chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hóa, sắp xếp hợp lý, từng bước đồng bộ về cơ cấu. Chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, giáo dục vùng cao, vùng đồng bào dân tộc không ngừng được nâng lên.

Chương trình văn nghệ tại Lễ tuyên dương do các thầy, cô giáo thuộc Phòng GD&ĐT huyện Văn Chấn biểu diễn.

Chương trình văn nghệ tại Lễ tuyên dương do các thầy, cô giáo thuộc Phòng GD&ĐT huyện Văn Chấn biểu diễn.

Phong trào thi đua "Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” được cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh hưởng ứng sôi nổi. Đặc biệt, trong năm học vừa qua, các em học sinh của tỉnh đã giành được 708 giải các kỳ thi, hội thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Trong đó, lần đầu tiên, tỉnh Yên Bái có học sinh dự thi Olympic Hóa học quốc tế.

Phát biểu tại Lễ tuyên dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các em học sinh đã đạt được trong năm học 2018 - 2019 vừa qua và biểu dương tinh thần hết lòng vì học sinh thân yêu, vì sự nghiệp giáo dục cao quý của các thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy phát biểu tại Lễ tuyên dương.

Đồng chí nhấn mạnh: Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 ngày nay, phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những yêu cầu rất bức thiết, nhiệm vụ chiến lược vừa có tính cấp bách, vừa có tính lâu dài trong quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh.

Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo là giải pháp cơ bản, có tính quyết định đối với phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

Do đó, bên cạnh nhiệm vụ thường xuyên, đồng chí đề nghị ngành GD&ĐT tỉnh cần tập trung phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục thực hiện hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện sự nghiệp GD&ĐT theo tinh thần Nghị quyết 29- NQ/TW gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa và con người Yên Bái.

Trước mắt, tập trung các điều kiện, nguồn lực để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; tập trung làm tốt công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2019 - 2020; tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia 2019 đảm bảo nghiêm túc, an toàn, hiệu quả; chuẩn bị chu đáo, giúp các em học sinh có tâm thế tốt để dự thi đạt kết quả cao nhất.

Cùng với đó, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên gắn liền với trật tự, kỷ cương, nề nếp học đường.

Đồng chí cũng đề nghị ngành quan tâm, tạo điều kiện để đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn giỏi tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, đồng thời có kế hoạch bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giáo viên trẻ kế cận.

Đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài; các phong trào xây dựng xã hội học tập, gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng hiếu học; mỗi trường học phải là một địa chỉ đỏ, nơi ươm ước mơ, sự sáng tạo, khuyến khích tài năng phát triển, hướng tới "khởi nghiệp” thành công...

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 46 học sinh có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia và cấp tỉnh.

Sở GD&ĐT tặng giấy khen cho 96 em có thành tích trong các cuộc thi học sinh giỏi và khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, cuộc thi Trạng nguyên nhỏ tuổi, Nét chữ - Nết người toàn quốc. Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho 45 học sinh nghèo có thành tích xuất sắc trong học tập.

Một số hình ảnh tại Lễ tuyên dương:

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tạ Văn Long tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các em học sinh xuất sắc đạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2018-2019.

38 học sinh đạt giải khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia và giải học sinh giỏi cấp tỉnh nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tặng giấy khen cho học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và cuộc thi Trạng nguyên nhỏ tuổi, Nét chữ - Nết người toàn quốc.

Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho 45 học sinh nghèo có thành tích xuất sắc trong học tập.

Theo baoyenbai

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/yen-bai-tuyen-duong-187-hoc-sinh-co-thanh-tich-xuat-sac-nam-hoc-2018-2019-4007589-l.html