Yên Bái: Tự châm lửa đốt nhà trong lúc say rượu khiến bạn nhậu tử vong

Trong khi say rượu, Trần Xuân Hổ đã tự tay châm lửa đốt nhà làm một người tử vong tại chỗ.

Ảnh: Báo Đại đoàn kết.

Ảnh: Báo Đại đoàn kết.

Khoảng 17h30 ngày 26/10, chính quyền phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái có nhận được tin báo từ người dân về việc có một vụ hỏa hoạn trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ cháy được xác định là do Trần Xuân Hổ, sinh năm 1981, cư trú tại tổ Đồng Tiến, phường Nam Cường tự đốt nhà của mình.

Tại thời điểm xảy ra sự việc, trong nhà có ông Trần Cao Khải, sinh năm 1965, sống gần nhà Hổ. Trước đó, hai người đã cùng uống rượu với nhau. Hậu quả của đám cháy đã làm cho ông Khải tử vong tại chỗ.

Thông tin từ người dân địa phương, vào thời điểm xảy ra cháy, cả 2 người trên đều say rượu. Trần Xuân Hổ có dấu hiệu loạn thần vì rượu, ban đầu đốt đồ dùng, quần áo trong gia đình, sau đó lửa lan ra dẫn đến sự việc trên.

Trao đổi với phóng viên Tòa soạn Pháp luật Plus, ông Đỗ Đình Quý, Chủ tịch UBND phường Nam Cường, thành phố Yên Bái cho biết: Đối tượng Hổ tại địa phương cũng chưa có tiền án, tiền sự. Hổ và ông Khải vốn là bạn của nhau, sự việc xảy ra có lẽ là do khi say rượu, Trần Xuân Hổ đã không làm chủ được hành vi của mình.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Gia Hải

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/chinh-tri-xa-hoi/yen-bai-tu-cham-lua-dot-nha-trong-luc-say-ruou-khien-ban-nhau-tu-vong-d139049.html