Yên Bái trao tặng bằng khen cho 2 tình nguyện viên JICA Nhật Bản

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã tặng bằng khen cho 2 tình nguyện viên Nhật Bản có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình hợp tác phát triển Việt Nam-Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA.

Đại diện UBND tỉnh Yên Bái trao bằng khen cho 2 tình nguyện viên JICA Nhật Bản (Ảnh: Baoyenbai)

Đại diện UBND tỉnh Yên Bái trao bằng khen cho 2 tình nguyện viên JICA Nhật Bản (Ảnh: Baoyenbai)

Đoàn công tác của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) do cố vấn cao cấp của chương trình, bà Yanagisawa Miki làm trưởng đoàn đã có buổi gặp mặt và chào xã giao lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Yên Bái.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Yên Bái đã tặng Bằng khen cho 2 tình nguyện viên JICA, chị Omiya Ayaka – Tình nguyện viên công tác tại Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Yên Bái và chị Mitani Shoko – Tình nguyện viên công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác. Hai tình nguyện viên đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình hợp tác phát triển Việt Nam-Nhật Bản thông qua cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Chiến Thắng ghi nhận sự giúp đỡ của Nhật Bản đối với Việt Nam trong những năm vừa qua. Đặc biệt là JICA đã có nhiều chương trình hợp tác, giúp đỡ tỉnh trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, văn hóa-xã hội, y tế, giáo dục, du lịch... Ông nhấn mạnh, Yên Bái là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, do đó, trong 2 năm vừa qua, sự giúp đỡ của các tình nguyện viên Nhật Bản làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã hỗ trợ rất nhiều cho tỉnh. Nhờ đó, tỉnh đã thực hiện các dự án về phát triển sinh kế gắn với bảo vệ môi trường, phát triển du lịch cộng đồng cho hội viên phụ nữ cũng như lĩnh vực y tế.

Chị Omiya Akaya – Tình nguyện viên JICA (áo dài xanh nhạt) và các đồng nghiệp ở Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Yên Bái trong trang phục áo dài truyền thống Việt Nam vào ngày Quốc tế phụ nữ 8/3”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng và trách nhiệm của các tình nguyện viên Nhật Bản. Ông cho rằng chương trình tình nguyện viên của Nhật Bản là chương trình hết sức ý nghĩa. Các tình nguyện viên đã góp phần làm cầu nối gắn kết quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Yên Bái mong muốn trong thời gian tới, JICA sẽ tiếp tục có nhiều chương trình hợp tác, hỗ trợ ý nghĩa hơn nữa trên nhiều lĩnh vực để giúp đỡ không chỉ cho tỉnh mà còn nhiều tỉnh khác của Việt Nam.

Đại diện đoàn công tác, Cố vấn cao cấp của chương trình tình nguyện viên JICA, bà Yanagisawa Miki cho rằng những kết quả mà các tình nguyện viên đã làm được tại tỉnh Yên Bái trong 2 năm qua không chỉ là sự nỗ lực của các tình nguyện viên mà thành công đó có sự giúp đỡ rất nhiều của lãnh đạo tỉnh Yên Bái cũng như các cơ quan mà hai tình nguyện viên đã làm việc. Bà cho biết, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA sẽ tiếp tục bàn bạc về những chương trình hợp tác, giúp đỡ trên các lĩnh vực đối với tỉnh Yên Bái trong thời gian tới.

Anh Vũ (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/yen-bai-trao-tang-bang-khen-cho-2-tinh-nguyen-vien-jica-nhat-ban-102248.html