Yên Bái: Thông tin mới vụ người đàn ông chết gần nhà với nhiều vết dao trên người

Vừa đi làm ăn xa trở về chưa được bao lâu, anh Duy được người dân phát hiện chết bất thường dưới con suối gần nhà.

Trước đó, vào chiều ngày 29/11, trong quá trình đi làm rẫy một số người dân sinh sống tại xã Sơn Lương (huyện Văn Chấn, Yên Bái) bàng hoàng phát hiện thi thể một người đàn ông dưới con suối.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Lò Văn Duy (SN 1980, người địa phương). Qua khám nghiệm, cơ quan công an phát hiện trên người nạn nhân có một số vết dao. Cách vị trí thi thể nạn nhân không xa, cơ quan chức năng thu giữ được 1 con dao nhọn, đôi tông và quần áo.

Chiều ngày 2/12, trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, đại diện Công an xã Sơn Lương cho biết, trước đó, ngày 26/11, anh Duy có xuống Hà Nội làm thuê. Tuy nhiên, chỉ làm được 3 ngày, người đàn ông này bắt xe khách bỏ về quê. Tới sáng ngày 29/11, anh Duy đi ăn sáng, còn vợ anh đi cạo mủ cao su. Khoảng 10h cùng ngày, con trai anh Duy thấy bố mài dao nhưng không biết để làm gì. Đến chiều thì người dân phát hiện thi thể anh Duy dưới con suối gần nhà.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

"Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, con dao tại hiện trường chính là của gia đình nạn nhân. Đôi tông, quần áo cũng là của anh Duy. Những vết thương trên cơ thể nạn nhân chỉ là những vết cứa chứ không phải là chém. Từ đó cơ quan chức năng nhận định có tới 90% đây là vụ tự sát.

Trong quá trình điều tra, người thân nạn nhân cho biết thêm, trước khi xảy ra sự việc trên khoảng 2 ngày, giữa anh Duy và vợ, con gái có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Vợ con anh Duy cho rằng, anh này chỉ biết rượu chè không chí thú làm ăn. Có lẽ đó chính là nguyên nhân khiến người đàn ông này cảm thấy chán nản dẫn tới nghĩ quẩn", vị cán bộ này cho biết thêm.

Trong khi đó, ông Hà Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã Sơn Lương cho biết, nạn nhân vốn là người hiền lành, ít nói. Tại địa phương, anh Duy chưa từng xảy ra xô xát với ai. Gia đình nạn nhân thuộc diện hộ nghèo. Vợ chồng anh Duy vốn có 3 người con (2 gái, 1 trai). Hiện cô con gái lớn chuẩn bị cưới hỏi.

Hiện nguyên nhân chính thức về vụ việc vẫn đang chờ Công an huyện Văn Chấn, Công an tỉnh Yên Bái điều tra, kết luận.

Đại Phong

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/yen-bai-thong-tin-moi-vu-nguoi-dan-ong-chet-gan-nha-voi-nhieu-vet-dao-tren-nguoi-20191202160214571.htm