Yên Bái thả ba cá thể kỳ đà hoa về tự nhiên

Ngày 11-6, Hạt Kiểm lâm huyện Văn Chấn (Yên Bái) tiến hành thả ba cá thể kỳ đà hoa về môi trường tự nhiên.

Yên Bái thả ba cá thể kỳ đà hoa về tự nhiên.

Yên Bái thả ba cá thể kỳ đà hoa về tự nhiên.

NDĐT - Ngày 11-6, Hạt Kiểm lâm huyện Văn Chấn (Yên Bái) tiến hành thả ba cá thể kỳ đà hoa về môi trường tự nhiên.

Trước đó, ngày 9-6, nhận được tin báo có đối tượng buôn bán trái phép động vật hoang dã trên địa bàn, Kiểm lâm huyện Văn Chấn đã phối hợp Công an huyện, tiến hành kiểm tra sạp hàng của bà Phạm Thị Linh ở khu chợ “năm nghìn” thuộc thôn bản Hốc, xã Đồng Khê. Phát hiện và tiến hành lập biên bản thu giữ lô hàng gồm ba cá thể kỳ đà hoa, loại II B, có trọng lượng 8,5 kg, thuộc loại động vật hoang dã quý hiếm.

Theo Nghị định số 32/2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, lực lượng chức năng của huyện Văn Chấn đã xử phạt hành chính bà Phạm Thị Linh số tiền 10 triệu đồng, tịch thu ba cá thể kỳ đà nói trên.

Ngày 11-6, tại khu vực thôn Nà La, xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn. Hạt Kiểm lâm huyện đã phối hợp với UBND xã Sơn Lương tiến hành thả ba cá thể kỳ đà hoa trên về môi trường tự nhiên.

THANH SƠN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/khoahoc-congnghe/vi-moi-truong-xanh/item/44835902-yen-bai-tha-ba-ca-the-ky-da-hoa-ve-tu-nhien.html