Yên Bái: Phong trào xây dựng gia đình văn hóa được triển khai sâu rộng, đi vào thực chất

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa tại Yên Bái được triển khai sâu rộng, đi vào thực chất; Triển khai 'Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình' trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2020; Ngành VHTTDL Cao Bằng triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 là những thông tin văn hóa đáng chú ý.

Yên Bái: Phong trào xây dựng gia đình văn hóa được triển khai sâu rộng, đi vào thực chất

Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò, trách nhiệm của gia đình từng bước được nâng lên.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa được triển khai sâu rộng, đi vào thực chất, tạo nền tảng bền vững cho xây dựng hạnh phúc của mỗi gia đình, góp phần tích cực vào việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Công tác giáo dục truyền thống gia đình, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, chăm sóc phụng dưỡng ông bà, cha mẹ, bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ được quan tâm. Nhiều hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân và gia đình được xóa bỏ. Quy mô gia đình từ một đến hai con được cộng đồng dân cư chấp hành tốt. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế hộ gia đình, làm giàu từ sản xuất, kinh doanh được nhân rộng…đã góp phần xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đồng thời giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc tỉnh Yên Bái.

Ảnh minh họa/Nguồn: giadinhvatreem.vn

Ảnh minh họa/Nguồn: giadinhvatreem.vn

Đến nay, toàn tỉnh có 169.727 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, chiếm tỉ lệ 79,4%. Các gia đình văn hóa đều là những hạt nhân tích cực trong nhiều cuộc vận động, các phong trào thi đua, là những điển hình tiêu biểu trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện nếp sống văn minh. Đồng thời cũng là điểm tựa vững chắc trong việc đẩy lùi các tệ nạn xã hội tại địa phương.

Triển khai "Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình" trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2020

Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai "Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình" năm 2020.

Việc tổ chức các hoạt động phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình ở các cấp và hướng dẫn thực hiện các hoạt động phối hợp liên ngành tại địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với việc triển khai công tác phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần xây dựng đời sống lành mạnh cho mỗi cá nhân, mỗi gia đình và toàn xã hội.

Cụ thể, tỉnh sẽ triển khai các nội dung bao gồm: Triển khai Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình; Phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông trọng điểm, chiến dịch truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương; Tổ chức kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương, chú trọng phối hợp thực hiện hiệu quả các mô hình tại cơ sở; Tổ chức thực hiện có hiệu quả "Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020"; Tổng hợp, thống kê số liệu về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình theo định kỳ; báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định.

Ngành VHTTDL Cao Bằng triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020.

Theo đó, việc triển khai các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, gia đình và toàn xã hội tiếp tục chung tay chăm sóc, bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em, dành sự quan tâm bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tạo điều kiện cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo được hưởng những gì tốt đẹp nhất. Đồng thời, tăng cường truyền thông - tư vấn kỹ năng làm cha mẹ, kỹ năng sống cho trẻ em; Tổ chức tốt việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc quản lý, giám sát, hướng dẫn trẻ em vui chơi an toàn, lành mạnh, bổ ích và phòng, chống bạo lực, xâm hại và tai nạn, thương tích cho trẻ em; Đảm bảo thực hiện một mùa hè vui tươi, an toàn, ý nghĩa cho trẻ em.

Tháng hành động vì trẻ em năm 2020 được triển khai từ ngày 01/6 đến 30/6/2020 trên địa bàn toàn tỉnh với chủ đề "Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em".

Các nội dung được triển khai gồm: Tăng cường công tác tuyên truyền về Luật trẻ em, Tháng hành động vì trẻ em trên các phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng chuyên mục về đề tài trẻ em, tập trung vào chủ đề "Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em" trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2020; Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trao học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em là con em cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị; Tọa đàm, biểu dương khen thưởng học sinh giỏi, học sinh vượt khó; giúp đỡ, giáo dục trẻ em chăm ngoan. Tổ chức các diễn đàn trẻ em...; Biểu dương các gia đình điển hình tiên tiến trong nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em. Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao... cho trẻ em; Vận động đóng góp Quỹ bảo trợ trẻ em.

Hằng Đinh (T/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/yen-bai-phong-trao-xay-dung-gia-dinh-van-hoa-duoc-trien-khai-sau-rong-di-vao-thuc-chat-2020060111054509.htm