Yên Bái ngừng tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong trận lũ quét lịch sử

Hiện đã tìm thấy 8 thi thể bị lũ quét vùi lấp, 6 người khác được cho là mất tích. Các công sở, trường học được khắc phục hoạt động trở lại.

Tìm kiếm người mất tích do lũ quét ngày 3/8.

Ngày 23/8, trao đổi với Phapluatplus.vn bà Lương Thị Xuyến - Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải cho biết công việc tìm kiếm cứu hộ trong thảm họa lũ quét xảy ra đầu tháng 8 đã được ngừng lại. Hiện đã tìm thấy 8 thi thể tử vong, số còn lạ là 6 người nữa được cho là mất tích.

Lực lượng cứu hộ đang dầm mưa phá những khối đá tảng nặng hàng chục tấn được lũ quét đẩy về thị trấn Mù Cang Chải.

Trước đó như Pháp luật PLus đã đưa tin, vào lúc 5h30 phút sáng ngày 3/8, khi cơn mưa vừa ngớt thì đột ngột một trận đại lũ từ trên núi Kim Nọi đổ xuống thẳng hướng thị trấn. Kéo theo cây cối rác rưởi và những tảng đá lớn, cuốn phăng những ngôi nhà, xuyên thủng tường trường học.

Rất may vì đang trong kỳ nghỉ hè nên không có học sinh mà chỉ có một vài gia đình giáo viên ở tập thể nên đã kịp thời chạy thoát.

Hàng ngàn khối đá sỏi vùi lấp sân vận động và sân trường học.

Theo thống kê của cơ quan chức năng tỉnh Yên Bái, mưa lũ cũng khiến 14 người chết và mất tích, 8 người bị thương, 54 ngôi nhà ở và phòng trọ bị cuốn trôi, đổ sập hư hỏng; 95 căn nhà khác phải di dời khẩn cấp khỏi khu vực nguy hiểm. Hàng trăm ha hoa màu bị vùi lấp trong đó có những diện tích không thể khắc phục.

Tiến Vũ

Nguồn Pháp Luật Plus: http://www.phapluatplus.vn/yen-bai-ngung-tim-kiem-cac-nan-nhan-mat-tich-trong-tran-lu-quet-lich-su-d51191.html