Yên Bái: Mưa lớn tại Trấn Yên, một người bị vùi lấp, nhiều nơi cô lập

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 trên địa bàn huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa lớn kéo dài từ ngày 18 đến nay, làm 1 người bị vùi lấp và 4 người bị thương. Mưa lớn cũng gây sạt lở đất và ngập úng nhiều tuyến giao thông, làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, mưa lớn 2 ngày qua đã làm 1 người ở thôn Khe Bát, xã Lương Thịnh bị vùi lấp. Hiện vẫn chưa rõ thông tin về người bị vùi lấp do đường vào bị cô lập, lực lượng cứu hộ, cứu nạn phải đi đường rừng để tiếp cận hiện trường.

Cùng với đó, 1 người bị thương (gãy chân) ở thôn 3B, xã Việt Cường; 3 người bị thương nhẹ do taluy sạt vào nhà (2 người ở xã Hưng Khánh, 1 người ở xã Lương Thịnh); 3 công nhân điện đang bị cô lập tại thôn Đồng Bằng 1 – 2 xã Lương Thịnh.

Mưa lớn đã gây ra lũ quét làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Về thiệt hại nhà ở: 5 nhà bị sập đổ hoàn toàn (4 nhà xã Hưng Khánh, 1 nhà tại xã Lương Thịnh); 40 nhà bị ảnh hưởng dưới 70% do sạt taluy ở xã Hưng Khánh; đã di dời 49 hộ dân (7 hộ ở thôn Yên Phú, xã Hưng Thịnh nằm dưới khu vực bờ đập bể xả thải của Công ty Khai thác khoáng sản Thuận Thông Đạt; 23 hộ ở xã Vân Hội sống trong khu vực có nguy cơ bị sạt lở và lũ quét; 6 hộ thuộc xã Kiên Thành; 6 hộ xã Hưng Khánh; 4 hộ xã Quy Mông; 3 hộ bị ngập ở xã Y Can).

Mưa lớn đã gây ra sạt lở đất, đá làm trên nhiều tuyến đường liên thôn, liên xã trên địa bàn huyện Trấn Yên.

Do mưa lớn kéo dài đã làm sạt lở đất đá và ngập úng nhiều tuyến đường giao thông liên xã, liên thôn ở Hưng Khánh, Hồng Ca sạt và tuyến đường từ Hợp Minh đi Mỵ ngập nhiều đoạn. Các tuyến quốc lộ 37 tại địa bàn xã Hưng Thịnh bị ngập nhiều điểm và một số tuyến đường liên thôn, liên xã khác trên địa bàn huyện bị ngập sâu gây ách tắc giao thông; nhiều đường dây điện hạ thế bị đổ làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Mưa lớn cũng gây ra nhiều thiệt hại về tài sản và nhà cửa của người dân.

Nhiều hoa màu của bà con bị chìm trong biển nước.

Ngoài ra, mưa lớn đã làm đập chứa chất xả thải của Công ty Khai thác khoáng sản Minh Đức (núi 300) thôn Núi Vì, xã Hưng Khánh bị vỡ. Hiện cơ quan chức năng đã di dời các hộ dân sinh sống trong khu vực phía dưới đập đến nơi an toàn.

Hiện nay, huyện Trấn Yên đã thành lập các đoàn công tác xuống hiện trường kiểm tra, chỉ đạo ứng phó tại cơ sở, khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lũ gây ra, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho bà con nhân dân.

Hà Hoàng

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/yen-bai-mua-lon-tai-tran-yen-mot-nguoi-bi-vui-lap-nhieu-noi-co-lap-896818.html