Yên Bái hướng về Ngày hội non sông

Nhờ vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tại tỉnh miền núi Yên Bái, từ cuối tháng 4 đến nay, dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát, không có ca bệnh nào lây chéo ra ngoài cộng đồng, người dân vừa phòng chống dịch, vừa hăng hái lao động sản xuất, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để cuộc bầu cử đại biểu QH khóa 15 và HĐND (nhiệm kỳ 2021- 2026) các cấp thành công.

Học viên Cơ sở cai nghiện tỉnh Yên Bái thảo luận chọn lựa ứng cử viên đại biểu HĐND cấp tỉnh.

Học viên Cơ sở cai nghiện tỉnh Yên Bái thảo luận chọn lựa ứng cử viên đại biểu HĐND cấp tỉnh.

Nhờ vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tại tỉnh miền núi Yên Bái, từ cuối tháng 4 đến nay, dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát, không có ca bệnh nào lây chéo ra ngoài cộng đồng, người dân vừa phòng chống dịch, vừa hăng hái lao động sản xuất, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để cuộc bầu cử đại biểu QH khóa 15 và HĐND (nhiệm kỳ 2021- 2026) các cấp thành công.

Cùng Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên, Trần Đông kiểm tra toàn diện các mặt tại khu cách ly tập trung phòng, chống Covid-19, bố trí tại Trường PTDTNT huyện, được bảo vệ nghiêm ngặt hai lớp bởi lực lượng y tế, công an và dân quân canh gác 24/24 giờ.

Thượng tá Trần Văn Toán, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, phụ trách khu cách ly báo cáo nhanh, hiện trong khu có 75 F1 đang được cách ly tập trung, mọi chế độ sinh hoạt bảo đảm, công tác lấy mẫu xét nghiệm theo quy định đều cho kết quả âm tính. Đến ngày 23-5, chỉ còn 18 người, trong đó có 16 người đủ điều kiện tham gia bầu cử.

Để công tác bầu cử thuận lợi, ngoài việc niêm yết danh sách các ứng cử viên, tiểu sử các ứng cử viên được loa truyền thanh phát liên tục đều đặn, giúp cử tri đang là người cách ly lựa chọn người mình bầu trong ngày chủ nhật cuối tuần này. Tham quan bếp ăn do các cán bộ quân đội đảm nhiệm, bữa trưa có thịt gà rang, thịt lợn luộc, rau muống và canh, đáp ứng tốt năng lượng cho người trong khu cách ly tập trung. Các camera an ninh được chiến sĩ trực ban theo dõi chặt chẽ, không để người ngoài xâm nhập cũng như bảo đảm an toàn tuyệt đối trong khu cách ly.

Chuẩn bị bữa ăn trưa cho người cách ly tại Trường PTDTNT huyện Trấn Yên.

Với 122 khu vực bầu cử, hơn 64.000 cử tri, huyện Trấn Yên đã hoàn tất các phương án bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra tốt đẹp. Có phương án cụ thể đi trước một bước, từng khu vực bỏ phiếu đều bố trí thêm một khu vực dự phòng, chuẩn bị cho tình huống cử tri qua kiểm tra y tế có biểu hiện khác thường, được hướng dẫn vào đây bỏ phiếu, tránh lây lan dịch bệnh.

Mặt khác, do địa hình các xã miền núi Trấn Yên có nhiều khe suối, dự báo có mưa lớn trong ngày cuối tuần, các tổ bầu cử đã bổ sung các hòm phiếu phụ, huy động các phương tiện tại chỗ, sẵn sàng đi đến từng thôn bản khi bị chia cắt do mưa lũ, bảo đảm mọi cử tri đều thực hiện nghĩa vụ của mình. Với từng địa bàn xung yếu, dễ bị chia cắt, thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” bảo đảm giao thông, điện lưới, thông tin liên lạc ở điểm bỏ phiếu và an toàn người dân tham gia đi bầu cử.

Trên đảo hồ Thác Bà nằm biệt lập với bờ, nơi Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Yên Bái có 416 học viên đang điều trị cắt cơn, lao động và học tập để tái hòa nhập cộng đồng, không khí cho ngày bầu cử cũng sôi động chẳng kém gì như trong đất liền. Các vườn hoa, cây cảnh được chăm sóc kỹ đang bung hoa nở, nhất là các dãy hoa mười giờ, mào gà, hoa thược dược ánh lên màu đỏ tươi khoe sắc trong nắng tháng 5.

Kiểm tra việc bảo vệ an ninh trong khu cách ly tập trung huyện Trấn Yên, bảo đảm mọi cử tri được thực hiện quyền công dân.

Giám đốc Cơ sở cai nghiện tỉnh Lê Công Huấn cho biết, ngoài việc thông báo dừng toàn bộ thăm thân từ đất liền ra đảo, tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, trong các giờ học của cơ sở đã lồng ghép tuyên truyền quyền, nghĩa vụ của công dân; niêm yết danh sách tiểu sử các ứng cử viên đại biểu; phối hợp tốt tổ dân phố 11 thị trấn Yên Bình, triển khai hòm phiếu bầu đúng theo kế hoạch.

Vào buổi chiều hằng ngày, các viên chức cơ sở giao lưu các trận bóng đá với học viên, các học viên giao hữu bóng đá với nhau, tạo không khí phấn khởi, không có ngăn cách giữa người đi cai nghiện với cán bộ. Chủ nhật này, cơ sở sẽ mổ lợn tổ chức ăn tươi cho toàn bộ học viên, đây là kết quả từ việc chăn nuôi bò, lợn, dê, gà, cá trên đảo khá thành công theo mô hình khép kín, tự cung, tự cấp.

Người dân thôn Ngòi Khang, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình hôm nay vui hơn, bởi nhà văn hóa thôn vừa được hoàn thiện khang trang, đưa vào sử dụng đúng dịp bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp.

Công trình có tổng giá trị 450 triệu đồng, được tổ chức Tầm nhìn Thế giới hỗ trợ 80 triệu đồng, phần còn lại nhân dân trong thôn đóng góp. Mọi người chung tay, chỉ thời gian ngắn, trụ sở nhà văn hóa thôn sức chứa hơn 200 người được vệ sinh sạch đẹp, hoa và cây xanh được trồng mới, cờ và các biểu ngữ căng đón chào mừng sự kiện trọng đại. Đây là một trong các thôn thuộc 13 xã vùng đông hồ Thác Bà của huyện Yên Bình khẩn trương hoàn tất các phần việc còn lại cho ngày bầu cử.

Tại thôn Đồng Chằm, xã Vũ Linh, nơi có 128 hộ đồng bào dân tộc Dao sinh sống, Trưởng thôn Bàn Văn Thường cho hay, do đặc thù đồng bào đi làm ăn xa, nhiều lao động đánh bắt cá, chăm sóc đồi rừng, ăn nghỉ dài ngày trên các lán trại trên các đảo hồ Thác Bà. Do vậy, qua quản lý nhân khẩu, thôn đã vận động các gia đình thông báo công dân làm ăn xa kịp về trước ngày thứ bảy này, đi khai báo y tế, tham gia đi bầu cử đúng thành phần, không bầu hộ, bầu thay thân nhân trong gia đình.

Bí thư Huyện ủy Yên Bình, An Hoàng Linh thông tin, dịp này, Yên Bình bầu 35 đại biểu HĐND huyện, 515 đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn. Huyện đã thành lập bảy đơn vị bầu cử HĐND huyện, 147 đơn vị bầu cử cấp xã với 184 khu vực bỏ phiếu.

Để công tác bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội toàn dân, Ủy ban Bầu cử huyện có phương án bố trí hòm phiếu di động phục vụ những cử tri, nhất là người già yếu, người khuyết tật vận động, người đang trong thời hạn cách ly tập trung.

Những ngày này, các đoàn kiểm tra về các địa phương nắm bắt tình hình, trực tiếp chỉ đạo, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, động viên tinh thần hăng say lao động, thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng ngày hội toàn dân đi bầu cử. Các đoàn ứng cử viên cũng đã tích cực thực hiện chương trình vận động, tiếp xúc cử tri tại các đơn vị ứng cử...

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái kiểm tra danh sách cử tri tại xã Vũ Linh, huyện Yên Bình.

Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, Đỗ Đức Duy đánh giá, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang vào giai đoạn nước rút, đúng vào thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Để bảo đảm triển khai cuộc bầu cử an toàn, đúng tiến độ, bảo đảm quyền bầu cử của mọi cử tri theo luật định, Yên Bái chủ động xây dựng kịch bản, linh hoạt phương thức tổ chức gắn với tăng cường ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống, phù hợp các cấp độ diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid-19.

Trong đó, tiến hành khai báo y tế toàn dân xong trước ngày 20- 5. Các đoàn thể ở các xã, thị trấn đi đến từng nhà, tuyên truyền người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; thực hiện thông điệp 5K; xây dựng các phương án ứng phó với các tình huống thời tiết, thiên tai; phương án bảo đảm an ninh trật tự, không để xảy ra tình huống bất ngờ, phức tạp trước, trong và sau ngày bầu cử.

Yên Bái quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu kép, đó là vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức thành công cuộc bầu cử, bảo đảm đúng luật, tạo sự phấn khởi, thực sự là ngày hội của toàn dân.

THANH SƠN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/yen-bai-huong-ve-ngay-hoi-non-song-646870/